Thứ Bẩy, 18/10/2008 - 11:25
Người nắm kế hoạch giải cứu ngành tài chính Mỹ
(Dân trí) - Neel Kashkari chính là người đàn ông được giao trọng trách quản lý toàn bộ kế hoạch 700 tỷ USD ứng cứu cho ngành tài chính Mỹ.
Ông Neel Kashkari được bầu làm giám đốc tạm thời của Cơ quan ổn định tài chính vào ngày 6/10/2008. Trong vai trò này, ông sẽ giám sát văn phòng ổn định tài chính trong đó có chương trình hỗ trợ khẩn cấp đối với tài sản hiện nay. Kashkari chính thức vào Bộ Tài chính Mỹ tháng 7/2006 trong vai trò tư vấn cao cấp cho Bộ trưởng Henry Paulson.
Ông chịu trách nhiệm tư vấn về kế hoạch an ninh năng lượng, củng cố quan hệ của Bộ Tài chính với Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố cho các biện pháp của Bộ Tài chính trong việc ứng phó với khủng hoảng nhà đất.
Trước khi gia nhập Bộ này, ông đã có thời gian làm việc tại Goldman Sachs với vai trò phó giám đốc của Goldman Sachs tại San Francisco, ông là một trong những người đứng đầu bộ phận ngân hàng đầu tư, chịu trách nhiệm tư vấn cho những công ty nhà nước và tư nhân về hoạt động thâu tóm và sáp nhập cũng như các thương vụ tài chính.
Là người Mỹ gốc Ấn, ông Kashkari sinh ngày 30/7/1973 tại Akron, bang Ohio. Ông lớn lên tại ngoại ô Akron của bang Ohio. Ông Kashkari hoàn thành một bằng MBA tại trường kinh doanh Wharton thuộc đại học Pennsylvania rồi gia nhập Goldman Sachs và làm việc tại San Francisco.
Ông Kashkari và lãnh đạo của mình, Bộ trưởng Bộ Tài chính, có một vài điểm chung như: Cả hai đều là cựu binh từ Goldman Sachs, đều là người đến từ khu vực Midwestern của Mỹ, đều để cùng một kiểu tóc hay nói chính xác hơn là đầu không có tóc.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Henry Paulson thích những người làm việc xung quanh mình là người mà ông cảm thấy thoải mái, đó chính là những người đến từ Goldman Sachs. Việc bổ nhiệm Kashkari là một ví dụ cho thấy mối quan hệ đến từ Goldman Sachs bền chặt như thế nào.
Ngọc Diệp
(Tổng hợp từ Panasianbiz, Ustreas, WSJ, Gawker)