Thứ Sáu, 17/10/2008 - 5:46 PM

Petrolimex lý giải mức giảm 500 đồng/lít xăng

(Dân trí) - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Vương Thái Dũng lý giải về việc giá xăng dầu giảm "nhỏ giọt" sáng 17/10 và cơ chế kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp chiếm tới 60% thị phần trong nước.
 >>  Giá xăng giảm “nhỏ giọt” thêm 500 đồng/lít

Không có chuyện doanh nghiệp liên kết giá

Giá dầu thô thế giới đã giảm xuống 70 USD/thùng và xăng A92 tại Singapore chỉ còn 80 USD/thùng, vì sao Petrolimex chỉ giám giá xăng có 500 đồng/lít, thưa ông?

Giá xăng giảm 500 đồng/lít là căn cứ vào mức hàng mà Petrolimex đang có. Thông tin giá dầu giảm 70 USD/thùng không phải là mức giá mà ngay ngày hôm nay Việt Nam có. Petrolimex chỉ tính toán những gì đã có trong tay còn cái chưa có thì không thể nói.

Mấy ngày gần đây, Bộ Tài chính và cả doanh nghiệp không hé lộ thông tin gì về điều chỉnh giá xăng dầu dù người tiêu dùng rất mong đợi. Sao hôm nay các ông lại bất ngờ giảm giá?

Tăng hay giảm giá xăng dầu không thể thông báo được. Quan điểm của chúng tôi, việc doanh nghiệp đăng ký giá bán hoặc đăng ký điều chỉnh tất cả quy trình phải giữ kín. Mọi người có thể nghi ngờ các doanh nghiệp liên kết với nhau giữ giá nhưng thực sự không phải thế.

Còn tại sao điều chỉnh? Vì chúng tôi đã đề nghị từ ngày 14/10 nhưng đến nay không có thông báo lại, chúng tôi làm theo quy định. Chuyện trùng lặp về mức giá giảm giữa các doanh nghiệp, âu cũng là điều dễ hiểu vì trên một mặt bằng giá thế này.

Có vẻ như việc điều hành xăng dầu theo cơ chế thị trường của doanh nghiệp hiện nay chưa sòng phẳng. Doanh nghiệp cứ kêu vẫn lỗ nhưng lại không công khai con số cụ thể, nhập bao nhiêu với mức giá như thế nào...?

Người tiêu dùng có quyền thắc mắc nhưng quyền đấy đúng hay không chỉ là một chuyện. Đối với Petrolimex, chúng tôi kinh doanh xăng dầu không có gì là thiếu minh bạch và không công khai. Tất cả nhập khẩu từng chuyến hàng một, nhập bao nhiêu, giá bao nhiêu, Nhà nước đều biết hết thông qua con số ở hải quan.

Do đó tôi cho rằng không có gì là không minh bạch, không có gì là không công khai. Còn thông tin như thế nào thì đôi khi doanh nghiệp nói ra người ta lại cho rằng doanh nghiệp không khách quan, nên để cơ quan nào đó nói thì chuẩn xác hơn.

Người tiêu dùng có thể được hưởng mức giá thấp hơn

Với giá dầu thô là 70 USD/thùng, doanh nghiệp đầu mối đã đăng ký những lô hàng nhập tháng 11 theo mức giá này, nếu tháng tới giá dầu thô tăng lên 100 USD, người dân có được hưởng mức giá bán lẻ trong nước như hiện tại?

Giá xăng dầu chúng ta đang vận hành hiện nay là tính trung bình từ 20 - 30 ngày. Mua bán xăng dầu y như giao dịch trên sàn chứng khoán, có thể có lô hàng hôm nay 70 USD, hôm qua là 80 USD, ngày mai 90 USD, phải trung bình cộng trong khoảng này, không có giá tuyệt đối là 70 USD.

Hơn nữa, doanh nghiệp phải nhập dầu kỳ hạn, không phải giao ngay. Có thể có đột xuất mua theo chuyến nhưng hầu hết là giao dịch kỳ hạn. Nếu không kỳ hạn thì sẽ bị đứt nguồn khi hết hàng.

Còn nếu giá dầu 70 USD/thùng ổn định từ nay đến cuối năm thì người tiêu dùng được hưởng mức giá nào?

Tôi không khẳng định được điều này vì với từng lô hàng một, giá nhập khẩu bao nhiêu, xác định giá thành tại thời điểm đó như thế nào, tôi chưa có lô hàng đấy nên tôi chưa trả lời được.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước còn phụ thuộc vào thuế, tỷ giá và nếu giá ổn định ở mức 70 USD/thùng thì chắc chắn người tiêu dùng được hưởng giá thấp hơn bây giờ.

Xin cám ơn ông!

Nguyễn Hiền