(Dân trí) - Sau bài báo “Bó tay trước “làn sóng” bán cao su non” đăng trên báo Dân trí, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đi kiểm tra tình hình để tìm lối thoát cho người dân. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có một giải pháp cụ thể nào được đưa ra.
>> Bó tay trước “làn sóng” bán cao su non
Sáng 25/8, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc tại xã Hương Thọ (Hương Trà) để tìm hiểu công tác quản lý, sản xuất cao su tiểu điền thuộc dự án Đa dạng hóa nông nghiệp.
Lãnh đạo xã Hương Thọ đã thừa nhận tình trạng người dân bán trao tay diện tích cao su thuộc dự án. Nguyên nhân được chỉ ra là “dự án Đa dạng hóa nông nghiệp đã kết thúc nên hiện đa số các hộ sản xuất cao su đang gặp khó khăn về vốn vay cho việc chăm sóc cao su đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản”, như Dân trí đã phản ánh.
Việc người dân tự động thu hoạch mủ cũng được nhắc đến, tuy nhiên chính quyền các cấp vẫn chưa tìm ra một giải pháp căn cơ nào cho thực trạng này ngoài việc chỉ đạo chính quyền xã Hương Thọ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân duy trì diện tích cao su dự án.
Được biết, đây không chỉ là tình trạng riêng ở xã Hương Thọ mà còn phổ biến ở nhiều xã thuộc huyện Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) với diện tích bị bán và khai thác non lên tới hàng nghìn ha.
Theo ông Trần Đình Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm tỉnh, việc người dân bán cao su non và khai thác trước thời hạn sẽ gây thiệt hại kinh tế nặng nề, trước hết cho chính bản thân người dân.
Tuy nhiên, do song song với việc giao rừng, cho vay vốn thì Ban Quản lý dự án đã không có hợp đồng ràng buộc với người dân nên không có biện pháp hữu hiệu để chặn đứng việc làm này.
Hồng Kỹ