(Dân trí) - Lợi dụng chủ trương kiểm soát thị trường nhằm kiềm chế lạm phát, một số cơ quan chức năng địa phương đã kiểm tra tràn lan tùy tiện theo đề nghị của doanh nghiệp (DN) cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại lớn cho các DN khác.
Công ty cổ phần sinh hoá Minh Đức vừa có đơn khiếu nại liên tục bị công ty TH đưa tin thất thiệt, tố cáo sai sự thật với nội dung vu khống Minh Đức sản xuất hàng nhái đối với sản phẩm phân bón. Công ty TH còn gửi đơn tới các đội Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh đề nghị kiểm tra sản phẩm của Minh Đức đang bán trên thị trường.
Tại một sổ tỉnh như Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định… sau khi lực lượng QLTT thu giữ hoặc kiểm tra hàng, công ty Minh Đức đã xuất trình đầy đủ căn cứ để chứng minh sự “trong sạch” của mình thì đã được trả hàng.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hoàn, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Ở đây có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh. Đáng chú ý là đơn của công ty TH gửi thẳng xuống thẳng các đội chứ không qua chi cục".
Ngày 15/8, Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã có văn bản số 703/QLTT-NVCHG gửi Chi cục QLTT Thanh Hoá về việc xử lý nhãn hàng hoá đối với mặt hàng phân bón sản xuất trong nước của Công ty cổ phần sinh hoá Minh Đức. Theo đó, sản phẩm phân bón của Minh Đức không hề có dấu hiệu nhập nhằng về địa chỉ cũng như thành phần được ghi trên nhãn hàng hoá.
Trước sự việc trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đã yêu cầu Cục QLTT nhanh chóng làm rõ sự việc trên và xử lý dứt điểm việc đúng sai của sản phẩm. Ngày 18/8/2008, đại diện Cục QLTT do ông Nguyễn Quốc Thành, trưởng phòng nghiệp vụ II trưởng đoàn đã có cuộc làm việc và kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty Minh Đức.
Đoàn đã khẳng định công ty Minh Đức không vi phạm nhãn hiệu hàng hoá cũng như chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định về ghi nhãn hàng hoá, không sản xuất hàng nhái, hàng giả, hàng vi phạm quyền SHTT.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, kiềm chế lạm phát, kiểm soát chặt thị trường nhằm bình ổn giá cả, đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng yếu được đặt lên hàng đầu. Nhưng qua sự việc này cho thấy, vẫn có những nơi không thực hiện nhiệm vụ vì mục đích trên mà dành thời gian để kiểm tra theo yêu cầu của DN với sản phẩm hàng hoá không có dấu hiệu biến động về giá, gây thiệt hại lớn cho DN làm ăn đàng hoàng.
Hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong đó có Bộ Công Thương cần có những giải pháp mạnh để ngăn chặn việc lợi dụng kiểm tra chống lạm phát của các cơ quan QLTT thành công cụ cho những DN muốn "chơi xấu" đối thủ của mình.
Lan Hương - Nguyễn Duy