Thứ Năm, 21/08/2008 - 16:40

Thu hẹp biên độ giá trên thị trường vàng
(Dân trí) - Hôm nay 21/8, khoảng cách giữa giá mua vào - bán ra trên thị trường vàng đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 10.000 đồng/chỉ. Giới chuyên gia cho hay, giá vàng đã dần ổn định và đây cũng là thời điểm để doanh nghiệp thu mua vàng về.

Dạo quanh “chợ” vàng tại Hà Nội, khoảng cách chênh giữa giá vàng mua vào - bán ra của các công ty vàng hiện chỉ còn khoảng 10.000 đồng/chỉ, thay vì mức trên 20.000 đồng/chỉ mấy ngày qua.

Cụ thể, giá vàng SJC là 1,725 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,735 triệu đồng/chỉ (bán ra); vàng Bảo Tín Minh Châu có giá: 1,722 triệu đồng - 1,735 triệu đồng/chỉ. Với biểu giá này, nếu so với chiều qua, giá vàng mua vào của các công ty đã tăng khoảng 5.000 đồng/chỉ, trong khi giá bán ra cũng giảm 5.000 đồng/chỉ.

Đến 16h chiều cùng ngày, giá vàng bán ra được các công ty tăng lên 5.000 đồng/chỉ so với buổi sáng, ở mức 1,74 triệu đồng/chỉ, do giá vàng trên thế giới tăng trở lại (giá vàng trên trang Kitco.com hiện khớp ở mức 821 USD/ounce, biên độ tăng tới 8 USD). Mặc dù có điều chỉnh tăng lên, nhưng giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 80.000 đồng - 90.000 đồng/chỉ.

Trên sàn vàng ACB, giá vàng hiện khớp ở mức 1,716 triệu đồng/chỉ (tăng 7.000 đồng/chỉ so với buổi sáng); toàn sàn có 253.350 lượng vàng khớp thành công, tương ứng giá trị 4.337 tỷ đồng.

Một chuyên gia cho biết, thời gian qua, các cửa hàng vàng đã gần như bán hết số vàng tích trữ, nên việc họ tăng giá mua vào, giảm giá bán ra là một cách để “hút” lượng vàng trong dân về.

Nhưng, hy vọng một đợt “bán tháo” trong dân cư khó xảy ra vì với mức giá hiện nay, không phải người dân nào cũng đã có lãi.

An Hạ