Thứ Năm, 21/08/2008 - 10:05
Kinh doanh Vinasat-1: Vươn ra ngoài biên giới
(Dân trí) - Theo ông Lâm Quốc Cường, Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) thuộc VNPT, Vinasat-1 có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn cả ở các thị trường lớn khác như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Từ khi vệ tinh đi vào hoạt động, VTI (đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp khai thác quả vệ tinh đầu tiên của Việt Nam) đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phủ sóng thành công các kênh truyền hình quảng bá như VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 trên mọi miền Tổ quốc và phủ sóng đến một số nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương qua vệ tinh Vinasat-1.
VTI cũng đã chủ động thực hiện chuyển các kênh VSAT hiện đang thuê dung lượng của vệ tinh nước ngoài sang sử dụng vệ tinh Vinasat-1 như các kênh ở đảo Trường Sa, giàn khoan ngoài biển đảm bảo đáp ứng yêu cầu kinh doanh và phục vụ... Hiện VTI cũng đã có nhiều khách hàng đến từ Hồng Kông, Singapore, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia...
Ông Cường cho biết thêm, theo kết quả đo thử vệ tinh trên quỹ đạo do Ban Chỉ đạo Quốc gia Dự án Vinasat, hầu hết thông số thực của Vinasat-1 đều vượt các chỉ tiêu thiết kế, như thời gian sống 25,9 năm (yêu cầu là 20 năm), độ tin cậy là 0,84 (so với yêu cầu là 0,78), số bộ phát đáp có thể hoạt động là 23 bộ (yêu cầu là 20 bộ).
Đây chính là những ưu điểm để vệ tinh Vinasat-1 có thể cạnh tranh với những sản phẩm tương tự khác trên thế giới.
Lan Hương