Thứ Tư, 06/08/2008 - 14:44

Trên 30% cán bộ công chức “không nhà”
(Dân trí) - Theo thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện nay cả nước có gần 2 triệu cán bộ công chức (CBCC), 2/3 trong đó có nhà riêng, còn lại khoảng 700.000 người (hơn 30%) chưa có chỗ ở ổn định, phải ghép hộ, ở nhà người thân hay thuê nhà…

Trong số những người được phân phối nhà ở có khoảng 1/3 số CBCC vào biên chế từ trước năm 1992. Nhưng số này làm việc lâu, đã nghỉ hưu và chiếm tỉ lệ nhỏ (bằng khoảng 5% so với tổng số CBCC hiện đang làm việc). Và những ngôi nhà phân phối chủ yếu xây dựng trong những năm 60 - 70 của thế kỷ trước nên đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện nay, Hà Nội đang triển khai việc cải tạo, xây mới các khu chung cư cũ, trong đó có nhiều căn nhà thuộc đối tượng CBCC. Mặc dù vậy nhưng trên thực tế quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn.

Đối với những người chưa có chỗ ở ổn định đang phải sống trong điều kiện chật hẹp và không ổn định, điều kiện vệ sinh môi trường thấp kém, giao thông đi lại không thuận tiện... Và quan trọng là họ có mức thu nhập thấp nên việc cải thiện chỗ ở là khá khó khăn, nếu như không có sự trợ giúp từ bên ngoài!

Theo quy định của Nhà nước, giá thuê nhà ở hiện nay mức thấp nhất là 12.000 đồng/m2/tháng và cao nhất là 28.000 đồng/m2/tháng. Với tiêu chuẩn căn hộ chung cư thuộc quỹ nhà ở xã hội 30 - 60m2 thì chi phí thuê căn hộ chung cư từ 360.000 đồng - 1.680.000 đồng/tháng.

Đây là một số tiền không nhỏ đối với nhiều CBCC nhưng nhìn chung đó là một mức phí có thể chịu đựng được trong các gia đình. Điều này đặt ra vấn đề cần phát triển hình thức cho thuê mua nhà ở xã hội bởi nếu không những CBCC sống bằng đồng lương thực sự không biết đến bao giờ mới mua được nhà?

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã khẳng định: "Giá nhà hiện nay ở các đô thị lên tới hàng chục triệu đồng/m2. Và với thu nhập thấp của phần đông CBCC thì có tích lũy lương cả đời cũng không thể mua nổi, dù là một căn hộ chỉ khoảng 30m2".

Hiện Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã trình UBND TP đề án đầu tư xây dựng thí điểm nhà ở xã hội trên địa bàn với việc áp dụng hình thức cho thuê và cho thuê mua. Theo đó, những gia đình CBCC có nhu cầu về nhà ở, đáp ứng các điều kiện mà theo quy định trong đề án đưa ra sẽ được nộp đơn xin thuê mua nhà ở.

Lan Hương