Thứ Năm, 17/07/2008 - 11:20

Mỹ và EU lập kỷ lục lạm phát trong tháng 6
(Dân trí) - Tháng 6 vừa qua, gần như tất cả các mặt hàng tiêu dùng tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều tăng, từ thực phẩm cho đến điện và xăng dầu. Mỹ công bố mức tăng chỉ số giá tiêu dùng kỷ lục trong vòng 17 năm.

Hôm qua, 16/7, văn phòng thống kê của EU (Eurostat) cho biết cuối tháng 6/2008, tỷ lệ lạm phát của khu vực 15 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu, euro, là 4% - mức tăng kỷ lục kể từ năm 1997 đến nay.

 

So với tháng 5/2008, giá hàng tiêu dùng trong khu vực đã tăng 0,4%, theo số liệu của Eurostat.

 

Trong khi đó, tại Mỹ, chính phủ cũng cho biết trong tháng 6 lạm phát tăng cao kỷ lục trong vòng 17 năm trở lại đây, với nguyên nhân chủ yếu được xác định là do giá năng lượng. Công bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), ông Ben Bernanke, cảnh báo rằng lạm phát đang là một mối nguy lớn đối với tương lai kinh tế Mỹ.

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 vừa qua đã tăng 1,1% so với tháng 5, và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Bộ Lao động. Đây là tỷ lệ tăng CPI theo năm lớn nhất kể từ tháng 5/1991.

 

Phát biểu trước quốc hội Mỹ, ông Ben Bernanke đã một lần nữa nhấn mạnh mối lo ngại về tình hình lạm phát. Ông nói: “Vấn đề tối quan trọng hiện nay của chúng ta là phải duy trì sự bình ổn giá”.

 

Trong khi đó, với mong muốn lạm phát năm của khu vực chỉ ở mức dưới 2%, đầu tháng 7, ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm phần trăm lên 4,25% nhằm kiểm soát lạm phát.

 

Trong tháng 6/2008, giá năng lượng đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, và 2,5% so với tháng 5/2008, theo số liệu của Eurostat, sau khi giá dầu tăng lên mức khoảng 140 USD/thùng. Giá thực phẩm cũng tăng 0,2% so với tháng trước, và 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Đặng Lê

Theo IHT/Reuters