(Dân trí) - Chính thức triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ năm 2002, đến nay đã 6 năm và qua nhiều lần hứa hẹn, Ban quản lý dự án KĐTM Thủ Thiêm cũng chỉ mới giải phóng được 56,45% diện tích.
Do vậy, 12 năm sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng KĐTM Thủ Thiêm, tất cả vẫn chỉ là một bản vẽ về một KĐT trong mơ và một thực tế là những căn nhà mục nát không được sửa chữa vì nằm trong khu dự án.
Theo đánh giá của Thành ủy TPHCM, công trình xây dựng KĐTM Thủ Thiêm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần VIII đã trễ tiến độ 1 năm. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được thực hiện quá chậm.
Trong báo cáo mới nhất, Ban quản lý dự án KĐTM Thủ Thiêm hứa sẽ cơ bản hoàn tất công tác GPMB vào cuối năm 2008. Nhưng lời hứa này khó mà thực hiện. Bởi trước đây, BQL cũng đã hứa nhiều lần. Gần đây nhất là giữa năm 2007, BQL đã hứa cuối năm 2007 sẽ hoàn tất cơ bản công tác bồi thường, GPMB. Thế nhưng, tiến độ công việc thực hiện được chỉ đạt chừng 1/6 lời hứa.
Ngoài ra, KĐTM Thủ Thiêm vẫn còn hơn 40% diện tích cần giải tỏa, BQL dự án KĐTM Thủ Thiêm khó lòng giải tỏa hết được trong vòng 6 tháng cuối năm 2008. Vì suốt 6 năm trước, họ cũng chỉ giải tỏa được 56,45%.
Theo UBND TP, nguyên nhân chủ yếu của việc bồi thường, GPMB chậm là do dự án triển khai từ năm 2002 nên chính sách bồi thường phải thực hiện theo NĐ 22/CP của Chính phủ, không thể áp dụng các chính sách của NĐ 197/CP, NĐ 84/CP dẫn đến tình trạng so bì, không hợp tác của người dân trong quá trình thu thập hồ sơ.
Ngoài ra, chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, tạo cho người dân tâm lý trông chờ chính sách thay đổi để được lợi hơn. Quỹ nhà tái định cư thì chưa đáp ứng theo nhu cầu tiến độ kế hoạch bồi thường, GPMB của dự án nên khó vận động nhân dân nộp hồ sơ đất để tiến hành bồi thường.
Nhưng theo Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, TP đã vận dụng tối đa chính sách tuân thủ các quy định pháp luật và áp dụng cơ chế đặc biệt cho việc bồi thường, GTMT KĐTM Thủ Thiêm, không thể thay đổi được nữa.
Do vậy, nhiệm vụ trọng yếu hiện nay để đẩy nhanh tiến độ là Ban Bồi thường GPMB KĐTM Thủ Thiêm phải khẩn trương hơn trong công tác. BQL dự án KĐTM Thủ Thiêm đã đề xuất xin tăng cường nhân sự để thực hiện yêu cầu này.
Toàn bộ KĐTM Thủ Thiêm được xây dựng trên diện tích 737ha, được quy hoạch phục vụ cho tổng số dân là 130.000 người tại chỗ, 350.000 người làm việc/ngày và khách vãng lai trên 1.000.000 người/ngày. Hứa hẹn sẽ là một Phố Đông mỹ lệ của TPHCM, một khu đô thị hiện đại mang màu sắc Việt Nam, hiện đại gấp hai lần khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Nhưng hiện nay, nó vẫn chỉ là một khu dân cư nghèo nàn, nhếch nhác đang chờ giải tỏa và lổm nhổm những mảng dự án chưa hoàn tất do chưa giải tỏa xong. Điều này khiến cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước chưa mặn mà lắm với việc đầu tư tại đây, dù đã có hàng trăm nhà đầu tư đến Thủ Thiêm để tìm hiểu.
Tùng Nguyên