Thứ Bẩy, 31/05/2008 - 18:05

"Lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng cũng phải kiên trì bù lỗ"
(Dân trí) - Tuy không có phần trả lời chất vấn như dự kiến nhưng người đứng đầu Chính phủ đã có một bản cáo trong hơn 60 phút tiếp thu ý kiến các đại biểu, giải trình và cung cấp thông tin về một số lĩnh vực điều hành của Chính phủ.

Trong bài báo cáo này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển tải đến 3 thông điệp quan trọng. Đó là: Bình tĩnh, thận trọng để có đánh giá thích hợp, nhanh nhậy cho nền kinh tế của đất nước; Tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát lên hàng đầu; Chính phủ khuyến nghị nhân dân tin vào các thông tin từ nhà nước, hết sức thận trọng trước những thông tin không đúng nguồn gốc.

Riêng đối với thông điệp thứ 3, Thủ tướng có yêu cầu khá gay gắt là: Các cơ quan Nhà nước phải chủ động thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân biết để kịp thời nắm bắt tình hình.

Thủ tướng khẳng định việc chọn phương án chỉ tiêu tăng trưởng 7% là biện pháp tích cực nhằm kiềm chế lạm phát và tốc độ tăng giá.

Người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra những thông tin rất lạc quan về tình hình kinh tế tháng 5: vụ lúa đông xuân, hè thu, diện tích rau mầu hai miền Nam, Bắc đều tăng, diện tích rau mầu tăng, du lịch tăng, các chính sách an sinh xã hội đều thực hiện tốt... Lợn tuy giảm 3% vì dịch lợn tai xanh nhưng bò tăng 5%, giá trị sản lượng công nghiệp tăng 3,4%, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu tăng. Nhập siêu tuy còn cao nhưng đã giảm so với tháng 4... khác so với cùng kỳ.
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại biểu trong giờ giải lao

Không thể giảm nhanh lạm phát bằng nỗ lực chủ quan!

Trao đổi với Dân trí tại hành lang Quốc hội ngày 31/5, rất nhiều đại biểu cùng chung một nhận định: Thủ tướng Chính phủ đã có quyết tâm rất lớn trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Những giải pháp kiềm chế lạm phát mà Thủ tướng đã đề ra đều hết sức chặt chẽ, toàn diện, mang tính chiếu đấu cao, đúng và sát với tình hình của Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, Thủ tướng không né tránh khi nêu tồn tại, yếu kém. Tỏ ra đồng cảm sâu sắc, nhiều đại biểu cùng chung tình cảm xin chia sẻ với Chính phủ khi vừa phải chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, vừa phải quản lý điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một công việc mới mẻ và vô cùng khó khăn.

Đối với hai khúc mắc lớn của đại biểu là: Tại sao cùng chịu tác hại của thiên tai dịch bệnh, giá dầu thô tăng cao... nhưng tỷ lệ lạm phát của VN lại cao hơn?

Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận: Do đầu tư kém hiệu quả làm sản phẩm, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp trong nhiều năm qua.

Vì sao Chính phủ không đưa ra con số lạm phát cụ thể?

Thủ tướng cho biết rất khó để trình Quốc hội con số cụ thể về tăng giá.

Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới. Với đặc điểm nội tại của nền kinh tế cộng với tác động từ hội nhập, kinh tế đất nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới. Cho đến nay, dự báo của các tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB... về diễn biến kinh tế thế giới từ nay đến cuối năm cũng chưa rõ ràng, thậm chí còn thay đổi khá nhanh. Trong bối cảnh đó, việc dự báo hoặc tính toán một chỉ số lạm phát cụ thể cho năm là hết sức khó khăn.

Chính phủ cố gắng kiềm chế lạm phát và tốc độ tăng giá xuống mức thấp nhất có thể, đặt mục tiêu giảm xuống một con số trong vài năm tới.

Thủ tướng trình bày: Không thể giảm nhanh lạm phát bằng các nỗ lực chủ quan. Để đưa lạm phát xuống thấp cần có thời gian. Nỗ lực của Chính phủ là đưa tốc độ tăng giá xuống một con số trong vài năm tới.

Để thể hiện cho quyết tâm này, Thủ tướng có đưa ra các con số: Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, để giữ ổn định, mỗi năm Nhà nước đã phải bù lỗ hơn 40 nghìn tỷ đồng. Với mức giá dầu thô tăng cao trong các ngày từ 22 đến 27/5 vừa qua thì năm 2008, Chính phủ phải bù lỗ hơn 44 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chỉ đạo các công ty nhập khẩu xăng dầu phải đảm bảo nguồn hàng, kiên trì phương châm lấy lúc lãi bù lúc lỗ để kiên quyết không chạy theo thị trường.

Nhìn thẳng vào sự thật với tinh thần cầu thị

Trong suốt bài phát biểu của mình, Thủ tướng cũng cung cấp thêm các thông tin về hoạt động điều hành của Chính phủ.

VD như để chứng minh cho giải pháp cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã rà soát sắp xếp lại các dự án đầu tư công. Tuy giá vật tư tăng cao, nhưng Chính phủ vẫn giữ nguyên giá đầu tư như từ đầu năm. Tính đến 28/5 đã có 995 công trình tạm đình hoãn.

Về chính sách an sinh xã hội, tính đến 21/5, cả nước có 181 nghìn hộ thiếu đói. Chính phủ đã phát 23 nghìn tấn lương thực và hơn 9 tỷ đồng cho hộ thiếu đói... với nỗ lực kiên quyết không để người dân nào thiếu đói. Về chỉ tiêu giảm nghèo, Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ phấn đấu đạt mức cao nhất có thể.

“Cởi bỏ” nỗi lo lắng của các đại biểu về tình hình của các tập đoàn kinh tế, Thủ tướng khẳng định: “Các tập đoàn kinh tế vẫn đảm bảo an toàn về tài chính. Tôi nhận thức rõ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang hoạt động và nắm giữ các lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Hoạt động của các tập đoàn này cần được quản lý, giám sát chặt chẽ để có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển.”

Về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng cũng bày tỏ: khoảng cách giữa nói và làm, nếu không đủ quyết tâm hành động không quyết liệt, không kịp thời thời kiểm tra, giám sát sẽ không đạt được kết quả như mong muốn...

Lê Châu