Thưa ông, những chỉ số mà VCCI vừa công bố nói lên điều gì?
Trên cơ sở này có thể nhìn thấy được môi trường kinh doanh chung của đất nước cần phải phát triển và cải thiện theo hướng nào. Đây là chỉ số tin cậy để các nhà đầu tư quyết định lựa chọn đầu tư ở những nơi nào có môi trường thân thiện.
Những vấn đề thuộc về đất đai, vấn đề về chi phí thời gian, chi phí về tiền bạc, thiết chế pháp lý… tất cả những cái đó đều được đề cập trong 10 chỉ số thành phần mà chúng tôi công bố.
Nhưng hiện nay nhiều địa phương chưa tin vào chỉ số mà VCCI công bố. Làm sao để những chỉ số đó tạo môi trường đầu tư yên tâm lâu dài cho doanh nghiệp?
Chỉ một số tỉnh chưa tin chứ không phải là nhiều tỉnh, vì chúng ta chưa có thống kê nào. Tuy nhiên trong ba năm qua đã có sự chuyển biến tốt hơn. Từ chỗ chưa tin, từ chỗ đang còn phản đối thì đến bây giờ các địa phương đã bắt đầu nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu.
Thực tế có hàng loạt chỉ tiêu rất quan trọng lại không có sự thay đổi trong những năm qua như chỉ số về tính minh bạch, chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý… rõ ràng là các địa phương vẫn chưa quan tâm đến môi trường đầu tư của các doanh nghiệp?
Nếu nhìn ở góc độ quốc gia thì có 8 chỉ số thành phần đã được thay đổi, chỉ có 2 chỉ số thành phần thay đổi chậm. Nhìn chung mà nói thì có thay đổi, tuy nhiên ở một số địa phương thì mức độ thay đổi của họ là khó khăn và “vật vã” hơn nhiều.
Ông có nhận xét gì khi ở Hà Nội, chi phí tiếp cận đất đai và chi phí không chính thức lại cao?
Có những vấn đề thuộc vào điều kiện tự nhiên chúng ta phải chấp nhận. Đối với Hà Nội thì việc tạo được sự thuận lợi về đất đai là vấn đề rất khó khăn. Chi phí không chính thức của Hà Nội từ những năm trước đã thấp rồi.
Nhưng điều đáng ghi nhận mà chúng tôi muốn lưu ý là tất cả các chỉ số năm nay của Hà Nội đều có sự tiến bộ, và sự tiến bộ này rõ ràng là có sự quyết tâm của chính quyền thành phố.
Theo ông, các địa phương cần chú trọng vào vấn đề gì để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thời gian tới?
Theo tôi chúng ta nên quan tâm đến thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm thật khéo và phải hết sức lưu ý vì không khéo thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ họ dễ mặc cảm.
Từ lâu những chính sách kêu gọi đầu tư chỉ hướng tới đầu tư từ các “đại gia”, các công ty lớn của nhà nước mà không chú ý đến đầu tư từ cộng đồng. Đầu tư từ cộng đồng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, khối doanh nghiệp này giải quyết được những vấn đề thuộc về xã hội hơn là về mặt vĩ mô.
Xin cám ơn ông!
Trần Hưng (thực hiện)