(Dân trí) - Theo tờ Wall Street Journal, Ban giám đốc của Tập đoàn tài chính hàng đầu nước Mỹ Citigroup sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 4/11, và Giám đốc điều hành Charles Prince nhiều khả năng sẽ từ chức.
Hiện tại, người phát ngôn của Citigroup từ chối bình luận về thông tin này.
Tập đoàn Citigroup đã công bố sụt giảm 57% lợi nhuận trong quý 3/2007 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng gần đây trên thị trường tín dụng và cho vay thế chấp Mỹ. Từ đó bắt đầu lan truyền tin đồn về khả năng ông Prince sẽ phải từ chức.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng trong vài quý tới, Citigroup sẽ vẫn chưa thoát khỏi tình trạng này, thậm chí tình hình có thể còn xấu hơn.
Mấy ngày gần đây, giới phân tích đã hạ điểm mức độ tín nhiệm của Citigroup và nhiều tổ chức tài chính lớn khác do những lo ngại về một cuộc khủng hoảng nợ.
Chuyên phân tích tài chính Mike Mayo của Deutsche Bank dự đoán rằng trong quý 4 các ngân hàng đầu tư sẽ cần thêm 10 tỷ USD để giải quyết tình trạng nợ đọng, trong đó, riêng Citigroup cần 4 tỷ USD.
Giá cổ phiếu của Citigroup sụt giảm mạnh dưới sự dẫn dắt của ông Prince trong suốt 4 năm qua. Ngay sau khi có thông tin về cuộc họp khẩn cấp của ban giám đốc tập đoàn và khả năng từ chức của Giám đốc điều hành Prince, giá cổ phiếu của Citigroup lập tức sụt giảm thêm 78 xen, tương đương 2%, xuống còn 37,73 USD.
Nếu dự đoán trên WSJ là đúng thì ông Prince sẽ là vị CEO thứ hai mất chức trong cuộc khủng hoảng trên thị trường tín dụng và vay thế chấp Mỹ. Cũng trong tuần này, Chủ tịch kiêm CEO của Merrill Lynch, ông E. Stanley O'Neal, đã buộc phải từ chức vì bị mất uy tín trước các cổ đông và nhà đầu tư sau khi Tập đoàn tài chính này thông báo mức lỗ 2,3 tỷ USD và khoản nợ ứ đọng là 8,4 tỷ USD.