Thứ Sáu, 26/10/2007 - 19:00

Khoảng 80% bộ chứng từ XNK bị từ chối
(Dân trí) - Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và Ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank), hiện có khoảng 80% bộ chứng từ xuất trình lần đầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam bị từ chối vì sự sai biệt.

Theo bà Đặng Thị Phương Diễm, Giám đốc Tài trợ thương mại của VIB Bank, sở dĩ có tới 80% bộ chứng từ của các doanh nghiệp xuất trình lần đầu bị “đối tác” từ chối là bởi trong giao dịch thanh toán bằng tín dụng chứng từ, việc thanh toán chủ yếu thực hiện trên cơ sở sự hoàn hảo của bộ chứng từ do người bán xuất trình.

Sau nhiều lần được chỉnh sửa, ngày 1/7 vừa qua, “Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ”-‘The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits’ phiên bản số 600 (UCP 600) đã ra đời thay thế cho phiên bản số 500 (UCP 500)-văn bản pháp lí áp dụng trong nghiệp vụ tín dụng chứng từ.

Mà “những từ ngữ thuộc về thông lệ được quy định tại bộ quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ trong xuất nhập khẩu (gọi tắt là UCP) do ICC ban hành, nói chung hơi khó hiểu với những người làm kinh doanh thực tế. Việc khó hiểu đó dẫn đến những sai lệch” - bà Diễm nói.

Điều này cho thấy, sẽ có rất nhiều rủi ro lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp khi chứng từ sai biệt. Sai lệch chứng từ dẫn tới khả năng doanh nghiệp xuất khẩu bị chậm thanh toán theo hợp đồng, thậm chí là bị từ chối thanh toán, gây ảnh hưởng đến hiệu quả. Bởi trong giao dịch thương mại quốc tế, hình thức thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ (L/C) vẫn chiếm tỷ trọng khá cao, hơn 60%.

Để có một bộ chứng từ hoàn hảo, theo bà Diễm, các doanh nghiệp, khi đã tham gia “cuộc chơi”, tức là đã chọn phương thức thanh toán bằng chứng từ cần phải hiểu rõ những thông lệ đã được quốc tế ban hành, thì mới có thể vận dụng một cách linh hoạt và đúng đắn.

“Thông thường, doanh nghiệp Việt Nam thường hay mắc phải trong khâu chọn phương thức thanh toán phù hợp với ngành hàng của mình nên khi đàm phán với đối tác nước ngoài, chúng ta thường bị đối tác áp đặt chọn phương thức, trong khi quyền đó là của chúng ta.

Hơn ai hết, bản thân mỗi doanh nghiệp phải hiểu rõ ngành hàng, mặt hàng mình kinh doanh như thế nào, yêu cầu, đặc tính kỹ thuật của nó làm sao... mới có thể có hiệu quả cao trong công tác xuất nhập khẩu ”- bà Diễm nhấn mạnh.

Được biết, UCP là bộ quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ trong xuất nhập khẩu do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành, trong đó quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan trong giao dịch tín dụng chứng từ và được coi là "cẩm nang" của các doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Nguyễn Hiền