Thứ Hai, 22/10/2007 - 17:50

“Không để tăng giá tác động ngược lại các doanh nghiệp”
(Dân trí) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, nếu không có sự chia sẻ vì lợi ích chung của xã hội trong việc kiềm chế tăng giá thì chính doanh nghiệp cũng chịu tác động xấu. Theo Phó Thủ tướng, những giải pháp đã thực hiện vừa qua là ở mức các doanh nghiệp chịu đựng được.

Phó Thủ tướng phân tích, trong rất nhiều nguyên nhân tăng giá, có nguyên nhân là các mặt hàng trên thị trường thế giới biến động, có thể nói là biến động hàng ngày và rất khó lường. Các dự báo trên thế giới đều không cho được số liệu chính xác.

Giá dầu hiện nay ở mức rất cao mà chúng ta vẫn phụ thuộc vào thị trường dầu nhập khẩu - có thể nói 100% sản phẩm dầu chúng ta nhập khẩu. Sắt thép chúng ta cũng phụ thuộc lớn, chúng ta mới tự túc được khoảng 30-40% phôi thép, rồi phân bón…

Chúng ta phụ thuộc như vậy nên việc kiểm soát giá cả trong nước khó khăn dù chính phủ có nhiều cố gắng. Hiện Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo một số giải pháp như giải pháp về thuế, kiểm soát cung cầu, ví dụ thành lập các đoàn kiểm tra để để tránh tình trạng đầu cơ hoặc lợi dụng biến động của thị trường để làm giá mất ổn định.

Việc kiểm soát giá đòi hỏi sự nỗ lực của các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp. Nếu không có sự cùng chia sẻ với khó khăn chung thì có thể chúng ta sẽ mất ổn định vĩ mô và thiệt hại sẽ lớn hơn đối với cả nền kinh tế và từng ngành nữa.

Thưa Phó Thủ tướng, trong bối cảnh tăng giá như vậy những người làm công ăn lương và nông dân gặp nhiều khó khăn. Vậy chính phủ có chính sách gì để nhóm này không thiệt thòi?

Chính phủ đã có chính sách để giữ ổn định sản xuất. Trong điều kiện này, chúng ta hiểu có tác động rất lớn đến người nông dân và người làm công ăn lương. Mặc dù giá cả lương thực thực phẩm vừa qua có sự tăng trưởng lớn hơn cả trong rổ hàng hoá, tuy vậy giá đầu vào cũng tăng lớn khiến người dân khó khăn, chưa kể đến thiên tai, lũ lụt...

Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ để không người dân nào bị đói và tiếp tục theo dõi cuộc sống của người dân làm sao ở những vùng khó khăn sẽ tiếp tục phát triển sản xuất.

Đối với người hưởng lương thì trong điều hành tiền lương chính phủ đã có dự kiến điều chỉnh trong thời gian tới. Đối với việc bị tác động khi hội nhập thì chúng ta đòi hỏi sự chia sẻ, đồng cam cộng khổ của các thành phần kinh tế còn chính phủ sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn.

Việc áp dụng biện pháp hành chính để doanh nghiệp điều chỉnh giá liệu có hiệu quả?

Trong điều kiện chúng ta đang hội nhập, nếu chính phủ không có giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô thì thiệt hại rất lớn và tác động ngược lại các doanh nghiệp. Vì thế, Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp và từng người dân cùng chia sẻ để kiểm soát và ổn định.

Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát giá thành, cố gắng không tăng giá trong thời điểm hiện nay. Đối với các nước đã hội nhập lâu rồi, họ có kinh nghiệm là nếu không có sự chia sẻ, không vì lợi ích chung của xã hội thì có thể sẽ đổ vỡ và nếu như vậy thì chính doanh nghiệp cũng chịu tác động xấu. Các doanh nghiệp cần phải hiểu là không thể tất cả chỉ vì lợi nhuận mà cần phải có trách nhiệm với cả xã hội.

Chính phủ sẽ đưa ra những giải pháp ở mức độ vừa phải. Mức độ tác động của những giải pháp như vừa rồi là các doanh nghiệp chịu đựng được.

Xin cám ơn Phó Thủ tướng!

Hồng Hạnh - Kim Tân (ghi)