Thứ Sáu, 14/09/2007 - 16:18
Giá vàng hạ nhiệt
(Dân trí) - Sau khi tăng tới hơn 50.000 đồng/chỉ trong vòng 1 tuần, sáng nay 14/9, giá vàng đã hạ nhiệt, mỗi chỉ vàng đã giảm khoảng 13.000 đồng.
Giá vàng thế giới cũng đã giảm nhẹ, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại New York đã giảm 2,80 USD, đóng cửa ở mức 717,9 USD/ounce. Đến 10h sáng nay, giá vàng kỳ hạn này trên bảng giao dịch điện tử giảm thêm 2,7 USD, đứng ở mức 715,2 USD/ounce.
Cùng thời điểm này, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á có mức mua vào/bán ra tương ứng là 705,4/706,4 USD/ounce, giảm khoảng 8 USD so với thời điểm cao nhất của đợt tăng giá vừa qua.
Các chuyên gia thị trường của Eximbank cho rằng, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục nhẹ, giá dầu tiếp tục tăng cao (giao dịch trên mức 80 USD/thùng) đã hỗ trợ tích cực và ngăn đà giảm giá của vàng. Còn theo Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam thì giá vàng sẽ còn điều chỉnh giảm trong thời gian tới, có thể xuống vùng 670-680 USD/ounce.
Phản ứng từ giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng đã được điều chỉnh giảm xuống. Vào hồi 15h chiều nay, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội được niêm yết ở mức giá 1,360 triệu đồng/chỉ (mua vào)- 1,370 triệu đồng/chỉ (bán ra), giảm tới 13.000 đồng/chỉ so với chiều qua.
Trên thị trường tự do, vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức giá thấp hơn, dao động từ 1,358 triệu đồng/chỉ-1,368 triệu đồng/chỉ.
Với mức giảm trên, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn giá vàng thế giới từ 25.000 đồng - 30.000đồng/chỉ. Cung cao hơn cầu là nguyên nhân chính dẫn tới mức chênh lớn này và theo ông Đinh Nho Bảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, nguy cơ xuất lậu vàng qua biên giới đang cận kề…
Được biết, nguồn vàng xuất lậu hiện chủ yếu chạy sang Campuchia và Trung Quốc do hoạt động kinh doanh giữa hai thị trường này với nước ta khá sôi động, nhiều người chọn thanh toán bằng vàng để giảm thủ tục, chi phí.
Nguyễn Hiền