Thứ Ba, 31/07/2007 - 4:22 PM

Giảm sức cạnh tranh vì “mất thời gian” chờ… đóng thuế

(Dân trí) - Khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho thấy, chi phí thời gian thực hiện các thủ tục đóng thuế và bảo hiểm xã hội đối với cac doanh nghiệp Việt Nam là 1959 giờ/năm - con số mà các chuyên gia kinh tế cho rằng là quá lớn.

Trao đổi với Dân trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Đinh Văn Ân, cho biết: Đơn giản hóa thủ tục kê khai thuế là chủ trương nhất quán được quán triệt từ Chính phủ cũng như các bộ, ngành.

Cùng với Bộ Tài chính, trong thời gian qua Tổng Cục thuế đã có nhiều nỗ lực để cải tiến những quy định về thuế theo hướng rõ ràng, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu như chúng ta mong muốn.

Thưa ông, mặc dù đã có những thay đối đáng kể trong kê khai thuế, nhưng nhiều doanh nghiệp ý kiến rằng việc lập hồ sơ hoàn thuế GTGT quá phức tạp và không rõ ràng?

Quy mô khảo sát do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tiến hành là 360 doanh nghiệp (21% có quy mô 100 lao động trở xuống, 32% từ 101 - 300 lao động và  45% có trên 300 lao động).

 

Khảo sát cho thấy, trung bình mỗi doanh nghiệp cần khoảng 5 người thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế.

Về thủ tục kê khai thuế thì cơ bản chúng ta giống các nước. Một đại diện của Tổng Cục thuế có nói, thời gian thực hiện thuế ở ta dài là do ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam còn hạn chế.

Theo tôi, công nghệ thông tin đúng là một nguyên nhân nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế là vẫn thủ tục đó mà hồ sơ mẫu biểu khác nhau, cách thức điền khác nhau thì kết quả vẫn là phiền hà, kéo dài.

Kết quả khảo sát cho thấy, thủ tục nộp thuế GTGT chiếm thời gian lớn nhất trong nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, vì sao vậy, thưa ông?

Đó là do yêu cầu của thực tế là áp dụng luật thuế GTGT mà chúng ta vừa thực hiện và tính toán thuế là rất quan trọng cho nên thủ tục phức tạp hơn, kéo dài hơn. Đó cũng là điều dễ hiểu.

Ý kiến của ông thế nào bởi sự chênh lệch về thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các nhóm quy mô doanh nghiệp?

Quy mô, tính chất của doanh nghiệp dẫn đến thủ tục khác nhau. Một doanh nghiệp lớn họ có cán bộ giỏi, các thống kê, biểu mẫu đã theo chuẩn mực, nhất là chế độ tài chính, kế toán rất rõ ràng, minh bạch và khi cán bộ thuế đến tiếp cận thì các thông tin cần thiết đều nhanh chóng được đáp ứng.

Đối với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ thì có rất nhiều hóa đơn chứng từ và những doanh nghiệp này thường không có điều kiện để cập nhật nên chi phí về thời gian sẽ nhiều hơn.

Với chi phí thời gian bỏ ra lớn như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, thưa ông?

Ảnh hưởng là điều tất nhiên. Cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và của doanh nghiệp nói riêng trong thời gian vừa qua không những chẳng được cải thiện, thậm chí còn tụt 4 bậc (năm 2006). Có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân về thủ tục hành chính kê khai thuế.

Khảo sát này có tính đến chi phí “bôi trơn” không, thưa ông?

Cuộc khảo sát thuộc phạm trù đấu tranh chống tham nhũng. Chúng tôi chỉ gửi phiếu mẫu đến doanh nghiệp và đi thực tế một số địa phương, chắc chắn các doanh nghiệp cũng không nói đến chuyện “bôi trơn”.

Bằng quan điểm riêng của mình, ông có cho rằng có hiện tượng “bôi trơn”?

Không loại trừ điều này, trong cuộc sống phức tạp lắm.

Xin cám ơn ông!

Việt Hưng (thực hiện)