Theo thông tin chính thức từ Trung tâm Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSTC), số bàn dành cho các nhân viên nhập lệnh của các công ty chứng khoán tại đây chỉ còn 8 bàn. Điều gì sắp xảy ra?
Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán (CTCK) vừa mới được cấp phép thành lập về mặt nguyên tắc cho biết: "Chúng tôi cũng khá lo lắng vì số lượng chỗ thì có hạn mà các công ty đã và sắp được cấp phép thì nhiều. Trong giai đoạn hiện nay, đối với các CTCK mới, việc có được khách hàng đến đặt lệnh đã khó, cộng thêm việc phải giành giật chỗ ngồi tại HoSTC khiến cho tình hình kinh doanh sẽ càng thêm khó khăn".
Ông này nhận xét, điều này cũng là một tín hiệu để các đơn vị khác đang chuẩn bị thành lập CTCK phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nộp hồ sơ.
Vào thời điểm hiện tại, số lượng bàn còn trống tại HoSTC là 8 bàn tương đương với 24 ghế cho nhân viên nhập lệnh. Thông thường, một CTCK mới sẽ được 2 ghế tại đây và như vậy sẽ chỉ còn chỗ cho 12 CTCK mới.
Đây là trong điều kiện tối thiểu nhất và các CTCK này không được phép mở rộng thêm vì HoSTC cũng chưa thể mở rộng chỗ ngồi cho các đại diện tại sàn. Thế nhưng, chỉ riêng số CTCK dự kiến được cấp phép chính thức (những công ty này đã được cấp phép về mặt nguyên tắc) đã vượt quá số lượng nói trên.
Đấy là chưa kể hàng chục bộ hồ sơ đang nằm trên bàn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và dự kiến cũng sẽ được cấp phép thành lập. Vì thế, rất nhiều đơn vị đã nộp hồ sơ thành lập CTCK lên UBCKNN như ngồi trên đống lửa.
Tổng giám đốc một CTCK đã được cấp phép về mặt nguyên tắc cho biết: "Trước đây, được cấp phép là gần như đương nhiên trở thành thành viên của HoSTC và chắc chắn có chỗ ngồi cho nhân viên tại sàn. Nhưng giờ đây, việc có được chỗ ngồi tại đây cũng giống như một cuộc chạy đua vậy".
Chiều 26/7, ông Lê Hải Trà - Phó giám đốc HoSTC - cho biết: "Ở đây phải xác định rõ là có 2 bộ chuẩn mực khác nhau và việc được cấp phép thành lập của một CTCK không đương nhiên đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành một thành viên của HoSTC".
Ông Trà cho biết thêm, đây cũng là điều bình thường tại các nước khác và đưa ra ví dụ: "Tại Mỹ có tới cả chục nghìn CTCK nhưng ở New York thì người ta chỉ có 1.366 CTCK thành viên mà thôi. Cũng chính vì lý do này mà giá một chỗ ngồi ở New York mới lên tới hàng triệu USD, lúc cao điểm lên tới hơn 3 triệu USD".
Ông Trà cho biết thêm: "Sắp tới việc trở thành thành viên của HoSTC sẽ khó khăn hơn không phải chỉ vì HoSTC hết ghế ngồi cho các nhân viên nhập lệnh mà vì trước tiên các CTCK phải đủ các điều kiện về mặt công nghệ thì mới được chấp thuận. Đây là chưa kể đến các điều kiện khác".
Ông Trà khẳng định, việc được cấp phép không đương nhiên trở thành thành viên của HoSTC mà chỉ trở thành thành viên khi đủ điều kiện là theo đúng tinh thần của Luật Chứng khoán và thông lệ quốc tế.
Theo đánh giá của HoSTC, do công nghệ của một số CTCK còn quá kém nên việc giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục bị trì hoãn nhiều lần. Một nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, có CTCK tại Hà Nội còn xử lý các lệnh của khách hàng bằng bảng tính Excel chứ không phải bằng phần mềm chuyên dụng.
Một quan chức khác của HoSTC nhận xét: "Vào chợ Bến Thành bán hàng dù có bán được hàng hay không thì cũng phải trả một đống tiền nhưng vào HoSTC thì gần như không phải trả đồng nào. Nếu giả sử vào mà phải mất nhiều tiền thì họ (chỉ các CTCK - PV) sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn".
Theo tin từ HoSTC, dự kiến vào năm 2008 (chưa rõ đầu năm hay cuối năm), việc giao dịch không sàn sẽ được thực hiện và các CTCK sẽ không còn phải lo lắng về chỗ ngồi tại HoSTC nữa vì lệnh được đổ trực tiếp vào hệ thống chứ không qua bước trung gian như hiện nay.
Tuy nhiên, "Để có thể làm được điều này thì vấn đề công nghệ của các CTCK phải được đặt lên hàng đầu nhưng với tình hình hiện nay thì khá nhiều công ty sẽ không đủ điều kiện", một quan chức của HoSTC tiết lộ.
Theo Hoàng Ly
Báo Thanh niên