Thứ Năm, 11/01/2007 - 15:34

USD tiếp tục mất giá so với VND !?
Vài tuần nay, xu hướng tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại thấp hơn tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố. Và việc Ngân hàng Nhà nước cho phép mở rộng biên độ giao dịch tỷ giá, có thể hiểu như việc “bật đèn xanh” cho xu hướng giảm giá đồng USD.

Theo một số chuyên gia tài chính, cánh kéo sức mua của đồng USD tại Việt Nam gấp 4 - 5 lần tại Mỹ. Điều đó có nghĩa, 1 USD ở Việt Nam có thể mua được lượng hàng hoá dịch vụ gấp 4 - 5 lần ở Mỹ.

 

Giá USD ở Việt Nam đang ở mức quá cao, thúc đẩy nhà đầu tư, và cả người tiêu dùng (khách du lịch, Việt kiều...) đổ USD về Việt Nam. Có thể nói, thời gian tới nếu không có can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, USD giảm giá so với VND là điều tất yếu.

 

Thừa USD...

 

Từ lâu nay, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước thường thấp hơn mức của các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Nhưng gần 3 tuần nay, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước lại cao hơn. Ngày 1/1/2007, khi Ngân hàng Nhà nước quyết định mở rộng biên độ giao dịch tỷ giá giữa VND và USD, từ +/-0,25% lên +/-0,5% so với tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thì tình hình vẫn không thay đổi.

 

Ngày 8/1, tỷ giá liên ngân hàng là 16.112 đồng/USD, nhưng giá thu đổi trên thị trường tự do ở khu vực quận 1 TPHCM chỉ chạy quanh mức 16.060 đồng/USD. Tỷ giá mua vào - bán ra của các ngân hàng thương mại cũng thấp hơn, ở mức mua 16.042 - 16.055 đồng/USD, và bán ra 16.070 đồng/USD.

 

Theo ông Nguyễn Phước Thanh, giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh TPHCM, một trong những nguyên nhân là do nguồn cung ngoại tệ đang sung sức trên tất cả các kênh. Năm 2006, tổng kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ 39,6 tỉ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt hơn 4 tỉ USD. Lượng USD trong đầu tư gián tiếp gia tăng mạnh mẽ. Lượng kiều hối cuối năm 2006 ước đạt gần 5 tỉ USD và đang vào mùa...

 

Còn ở Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), đầu tháng 12 trở lại đây, mỗi ngày dòng kiều hối chảy về khoảng 1 triệu USD, nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu khoảng 1 - 2 triệu USD.

 

Ngược lại, cầu về ngoại tệ trên thị trường lại tăng rất ít. Một người chuyên thu đổi ngoại tệ ở quận 1 cho biết, vài tuần nay ít người hỏi mua ngoại tệ. “Lượng mua giảm gần một nửa so với trước đây”. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại, nơi có thể thu mua một lượng lớn ngoại hối thì theo quy định, nguồn dự trữ ngoại hối tối đa của mỗi ngân hàng không vượt quá 30% vốn điều lệ.

 

Trong khi đó, hoạt động mua vào của Ngân hàng Nhà nước cũng không tăng nhiều. Vì vậy, lượng cung vượt cầu khiến thị trường tự do hạ thấp tỷ giá giao dịch là điều không hề khó hiểu, ông Thanh nói.

 

Xuất khẩu chưa gặp khó

 

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, lượng ngoại tệ bị “ứ” ở ngân hàng khiến VND lên giá, có thể ảnh hưởng các doanh nghiệp xuất khẩu. “Tuy có thiệt một chút cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng việc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Những năm trước, chuyện thừa ngoại tệ hầu như chưa bao giờ có. Còn bây giờ, có thể nói đang là thời điểm nguồn ngoại tệ dồi dào nhất trong các năm, lượng dư thừa chỉ là dư thừa cục bộ. Hơn nữa, nước ta vẫn còn nhập siêu, nên lượng ngoại hối sẽ được cân bằng trong thời gian tới”, ông Thanh giải thích.

 

Ông Đỗ Minh Toàn, phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu cũng đồng ý: “Đây là chuyện thường tình, khi ngoại tệ “căng” nhập khẩu la làng, ngoại tệ thừa xuất khẩu lo lắng”. Hơn nữa, phần lớn các lô hàng xuất khẩu quy mô khoảng từ 200.000 - 300.000 USD, nên mức độ ảnh hưởng chưa nhiều.

 

Ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, đến nay, tỷ giá VND/USD chưa gây khó khăn gì đến các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc. Theo một doanh nghiệp, hiện nay, trong các hợp đồng xuất khẩu của công ty ông, tiền đồng không còn gắn chặt với USD nữa, mà có thể chuyển sang ngoại tệ khác, nếu nhận thấy có lợi hơn trong thời điểm xuất hàng.

 

Theo H.Sương

Báo SGTT