Thứ Ba, 01/08/2006 - 2:23 PM
PET 2006:

Cơ hội để khoa học kinh tế Việt Nam hội nhập với thế giới

(Dân trí) - Hôm nay 1/8, Hội nghị Quốc tế về Kinh tế và Quản lý công 2006 (PET06) do Hiệp hội Lý thuyết Kinh tế công thế giới (APET) phối hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức đã bước vào ngày làm việc thứ hai tại khách sạn Melia Hà Nội.

Đây là hội nghị lần thứ 7 trong khuôn khổ hội nghị thường niên của APET.

Hiệp hội Lý thuyết Kinh tế công (APET) là tổ chức lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực Kinh tế công cả về uy tín học thuật và quy mô hoạt động.

 

Các hội nghị quốc tế của APET luôn là sự kiện trọng đại trong lĩnh vực kinh tế và quản lý công trên phạm vị toàn cầu.

 

Theo thông lệ, vào các năm lẻ hội nghị hằng niên của APET được tổ chức tại châu Âu và các năm chẵn sẽ tổ chức tại châu Á. Năm 2004, hội nghị được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

GS. Dan McFadden (Nobel 2000) vì lý do đột xuất nên không thể tham dự PET lần này.

Hội nghị năm nay có sự tham dự của gần 300 nhà khoa học từ khắp các nước trên thế giới. Trong đó có những học giả hàng đầu thế giới như tác giả đoạt giải Nobel Kinh tế 2005  Robert Aumann, GS Myrna Wooders Chủ tịch APET, trường ĐH Vanderbilt (Mỹ),  GS Lê Văn Cường, Phó chủ tịch APET, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp.

Các báo cáo tại hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế công, trải rộng từ những nghiên cứu mang tính ứng dụng, thực nghiệm và lý thuyết, các vấn đề liên quan đến kinh tế học như lý thuyết trò chơi, kinh tế toán, lao động và phát triển.

 

Theo Giáo sư Nguyễn Thành Độ, Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, hoạt động ra chính sách của Việt Nam hiện nay vẫn còn yếu và chưa đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn trong quá trình hội nhập.

 

Việc nghiên cứu và xây dựng lý thuyết khoa học làm chỗ dựa về cơ sở lý luận cũng như học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước là điều rất nên làm và cần phải làm.

 

Thông qua Hội nghị này, những người hoạt động về khoa học chính sách của Việt Nam và các lĩnh vực liên quan của sẽ có cơ hội trao đổi, cọ sát về mặt học thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với những học giả nghiên cứu về chính sách công từ nhiều nước trên thế giới.

 

Ban Tổ chức cũng tỏ ra ưu ái với chủ nhà Việt Nam khi đưa vào chương trình một số chủ điểm rất sát với thực tiễn Việt Nam như cải cách hành chính, chính sách thuế trong quá trình hội nhập, tài chính công và những vấn đề về thị trường vốn dài hạn là những chủ đề mà các hội nghị lần trước không có.

 

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị, còn diễn ra 2 hội nghị bàn tròn về các chủ đề “Kinh tế Việt Nam ” và “Phát triển nguồn lực con người” do TS. Lê Đăng Doanh và bà Phạm Chi Lan làm chủ tọa.

 

Chiều mai 2/8, GS Robert Aumann (Nobel 2005) sẽ trình bày báo cáo của mình: “Chiến tranh và hoà bình”. Sau đó, GS cũng sẽ có buổi nói chuyện tại trường Đại học Kinh tế quốc dân HN.

 

Trương Trí Vĩnh