Đó là dự báo của nhiều chuyên gia về thị trường cũng như tính toán của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh trước nhiều biến động về xăng dầu trên thị trường thế giới theo chiều hướng xấu.
Sự căng thẳng chiến sự ở Trung Đông cộng thêm lượng dự trữ xăng dầu của Mỹ giảm đã đẩy giá dầu thô trên các thị trường chủ chốt tăng trở lại, chạm mức 74 USD/thùng. Và đó chính là mức giá gây sức ép với mặt hàng xăng dầu trong nước.
Theo dự báo của tổ điều hành thị trường trong nước, giá dầu thô thế giới sẽ luôn giữ trên mức 70 USD/thùng trong suốt tháng 8 tới.
Trước tình hình này, đại diện cho 9 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong đó có Petrolimex, Công ty Xăng dầu Quân đội và Petex đã ngồi lại với nhau thống nhất một phương án trình Chính phủ nhằm nới rộng biên độ đối với mặt hàng xăng dầu thay cho mức 5-10% như hiện nay. Khi ấy giá định hướng xăng dầu có thể sẽ lên tới 12.000-13.000 đồng/lít chứ không phải là 11.000 đồng/lít như hiện nay.
Mặc dù đến thời điểm này, Chính phủ cũng như các bộ ngành quản lý liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Thương mại chưa có ý kiến gì về vấn đề này nhưng các phân tích cùng cho rằng, nếu giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng kéo dài thì giá xăng dầu trong nước cũng sẽ phải được tính lại.
Hiện nay, tổ điều hành thị trường trong nước đang yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Thương mại theo dõi chặt chẽ mọi biến động về tình hình thị trường xăng dầu thế giới để có những giải pháp kịp thời bình ổn thị trường trong nước.
Trước mắt vẫn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung với giá bán ổn định.
Theo Trùng Dương
Báo Thanh niên