Theo Bộ Công nghiệp, đầu tư vào sản xuất bia đang bùng nổ với nhiều dự án lớn được cấp phép, còn nhiều nhà máy đang hoạt động thì đề nghị nâng công suất.
Sản lượng bia sản xuất năm 2005 cả nước đạt khoảng 1,5 tỷ lít, tăng 25% so với chỉ tiêu quy hoạch năm 2005. Dự kiến năm 2006 sản lượng bia sẽ đạt 1,7 tỷ lít/năm.
Trong 5 năm gần đây, do nền kinh tế nước ta tăng trưởng khá, đời sống thu nhập của người dân được nâng cao, ngành công nghiệp bia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 8-12% năm, sản lượng sản xuất đó vượt chỉ tiêu của Quy hoạch đến năm 2005.
Năm 2004, sản lượng đạt 1,4 tỷ lít (tăng 17% so quy hoạch 2005), mức tiêu thụ bình quân đầu người đạt khoảng 17 lít/người/năm, tăng gấp đôi năm 1997, nộp ngân sách khoảng 3.976 tỷ đồng.
Nhận thấy thị trường có tiềm năng lớn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất bia. Theo dự báo đến 2010, sản lượng bia bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt 28 lít/người/năm. Sản lượng bia cả nước lúc đó sẽ vào khoảng 2,5 tỷ lít/năm.
Ngày 30/6/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp phép cho công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và tập đoàn SABMiller (Hà Lan) được thành lập liên doanh sản xuất bia với tên gọi Công ty liên doanh SABMiller Việt Nam đầu tư một nhà máy sản xuất bia tại Bình Dương với công suất 100 triệu lít/năm và vốn đầu tư 45 triệu USD.
Theo bà Ngô Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Vinamilk, liên doanh này sẽ hoạt động vào cuối năm 2006 và tung ra thị trường sản phẩm bia chai vào năm sau.
Ngày 20/7 vừa qua, Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã khởi công xây dựng nhà máy bia đầu tư mới tại tỉnh Vĩnh Phúc với công suất 100 triệu lít/năm, sau đó sẽ mở rộng lên 200 triệu lít/năm vào năm 2010. Vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.
Đánh giá về thị trường bia Việt Nam, bà Trang cho biết có triển vọng rất lớn. Việt Nam có dân số trên 80 triệu người, đời sống ngày càng cao và nhu cầu về bia cũng ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng của ngành bia trong thời gian tới sẽ đạt 15%/năm.
Nhiều cơ sở bia tại các địa phương và của các thành phần kinh tế khác cũng đang mở rộng nâng năng lực sản xuất và chuẩn bị đầu tư. Theo Bộ Công nghiệp, vốn đầu tư dành cho ngành bia trong giai đoạn 2005-2010 dự kiến là 10.580 tỷ đồng.
Hiệu quả kinh tế
Việc bùng nổ đầu tư vào sản xuất bia đang đặt ra vấn đề cấp bách trong quản lý đầu tư của các cơ quan chức năng. Số lượng các dự án và nhà máy đã rất nhiều, trong khi nhiều cơ sở sản xuất bia vẫn đang hoạt động kém hiệu quả.
Trong số các nhà máy bia hiện đang hoạt động có 19 nhà máy đạt sản lượng sản xuất thực tế trên 20 triệu lít/năm, 15 nhà máy bia có công suất lớn hơn 15 triệu lít/năm, còn lại có đến 268 cơ sở có năng lực sản xuất dưới 1 triệu lít/năm.
Năm 1998 cả nước có tới 469 cơ sở sản xuất bia, nhưng nhiều nhà máy do trình độ công nghệ lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm nên đã phải sáp nhập hay giải thể, đến năm 2004 còn lại 329 cơ sở.
Các nhà máy bia được phân bổ tại 49 tỉnh thành trên cả nước, tập trung chủ yếu tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Hiện chỉ có 15 tỉnh không có cơ sở sản xuất bia!
Những tỉnh thành phố tập trung nhiều năng lực sản xuất bia nhất là: TPHCM chiếm 23,2% tổng năng lực sản xuất bia toàn quốc; Hà Nội: 13,44%, Hải Phòng: 7,47%; Hà Tây: 6,1%, Tiền Giang: 3,79%; Huế: 3,05%; Đà Nẵng: 2,83%.
Theo dự báo, trong thời gian tới những cơ sở sản xuất bia có công suất dưới 1 triệu lít/năm và công nghệ lạc hậu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do đòi hỏi về chất lượng ngày càng cao và phải cạnh tranh dữ dội với các nhà sản xuất lớn.
Có lẽ vì thế mà Bộ Công nghiệp cho biết sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư các nhà máy có công suất lớn, hoặc đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của một số nhà máy hiện có với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại. Hạn chế đầu tư bia công suất nhỏ, công nghệ lạc hậu.
Bộ Công nghiệp cũng yêu cầu các dự án đầu tư phải bảo đảm đúng Quy hoạch và có hiệu quả cao. Để theo dõi, quản lý việc thực hiện quy hoạch, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, kém hiệu quả, những dự án đầu tư mới từ 25 triệu lít/năm trở lên phải có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, từ 50 triệu lít/năm trở lên phải được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ.
|
Một số dự án bia đầu tư mới
- Liên doanh SABMiller Việt Nam (Bình Dương): 100 triệu lít/năm
- TCty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (tại Vĩnh Phúc): 200 triệu lít/năm
- TCty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (tại Củ Chi): 200 triệu lít/năm
- Cty bia Việt Nam: nâng công suất từ 150 lên 230 triệu lít/năm
- Cty bia Huế: 50 triệu lít/năm
- Liên doanh Đông Hà-Huda (Quảng Trị): 30 triệu lít/năm
- Cty bia Foster's (Đà Nẵng): nâng công suất từ 45 lên 85 triệu lít/năm
- Cty San Miguel nâng công suất từ 20 lên 50 triệu lít/năm
- Cty Vilaken (Nghệ An): 100 triệu lít/năm
- Cty Tân Hiệp Phát (Bình Dương): nâng công suất từ 100 lên 150 triệu lít/năm
- Cty bia Quy Nhơn: nâng công suất từ 20 lên 100 triệu lít/năm |
Theo Trần Thuỷ
VietNamnet