Thứ Bẩy, 29/07/2006 - 05:48

Doanh nghiệp vẫn dài cổ chờ cấp C/O
(Dân trí) - Để có được giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho các mặt hàng xuất khẩu, các DN sẽ phải trải qua tối thiểu 7 thủ tục mang tính chất “hành chính” mà chưa kể tới thời gian đi lại, chờ đợi.

Tuy nhiên, để được hưởng những ưu đãi thuế quan, các DN xuất khẩu đành phải kiên trì. Quyết định mới đây của Vụ Thương mại điện tử về việc “số hoá” thủ tục cấp C/O đã thu hút sự chú ý của DN.

Trước đã chờ…

Từ trước tới nay, các Bộ ngành có thẩm quyền cấp C/O đều chủ trương giải quyết thủ tục cấp C/O trong 1 ngày. Thế nhưng đa số các DN vẫn phải mất hai, ba ngày, thậm chí dài ngày mới nhận được C/O.

Nguyên nhân là do nhiều DN không nắm rõ các quy định về giấy tờ nên đã làm hồ sơ không hợp lệ. Nhiều DN đã quyết định ký hợp đồng với các công ty làm dịch vụ xuất nhập khẩu, uỷ quyền cho họ thay mặt mình thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa và chấp nhận trả phí dịch vụ.

DN chấp nhận chi phí vì họ lo ngại thủ tục chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, dẫn đến nguy cơ bị phạt tiền và uy tín của DN sẽ bị suy giảm dẫn đến việc đánh mất lòng tin của đối tác.

Với hình thức cấp C/O điện tử, thay vì phải chuẩn bị hàng loạt giấy tờ và mất công đi lại nhiều lần, DN chỉ cần thực hiện mọi thủ tục thông qua cổng thương mại điện tử quốc gia (ecvn.gov.vn).

Mọi chứng từ sẽ được  ký điện tử và truyền tự động tới các Tổ chức cấp C/O. Các tổ chức này sẽ căn cứ vào hồ sơ trên mạng để kiểm tra tính hợp lệ của thông tin do DN khai báo. Nếu hồ sơ đảm bảo tính chính xác và hợp lệ, C/O sẽ được chuyển qua đường bưu điện tới địa chỉ của DN.

Việc cấp C/O điện tử cũng cho phép DN lựa chọn tổ chức cấp C/O sao cho phù hợp với công việc kinh doanh, giúp họ chủ động hơn trong việc ký kết hợp đồng và thỏa thuận thời gian giao hàng. C/O điện tử còn đặc biệt thuận lợi đối với các DN ở tỉnh xa. Thay vì phải đi lại nhiều lần, DN chỉ cần ngồi tại nơi làm việc làm thủ tục đăng ký.

Sau… vẫn vậy!

Về tiến độ thực hiện cấp C/O điện tử cho DN, theo Bộ Thương mại, sẽ được thực hiện qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, Bộ Thương Mại đã xây dựng toàn bộ hệ thống cấp C/O trên máy tính thông qua cổng thương mại điện tử quốc gia (ecvn.gov.vn). Giai đoạn 2 (dự kiến vào tháng 1/2007), sẽ cấp C/O điện tử thử nghiệm trên diện hẹp cho 300 DN là thành viên vàng của cổng thương mại điện tử quốc gia, giai đoạn này đang được Bộ nghiệm thu. Sang giai đoạn 3, C/O sẽ được cấp trên diện rộng cho tất cả các DN xuất khẩu đăng ký.

Tuy nhiên, vẫn theo Bộ Thương mại, việc cấp C/O điện tử trên diện rộng chỉ được thực hiện khi hải quan điện tử được đưa vào sử dụng. Hiện nay, công việc này mới chỉ dừng lại ở mức quản lý các hồ sơ đăng ký và số lượng C/O đã được cấp.

Chỉ khi nào các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao dịch điện tử được ban hành đầy đủ và trọn vẹn thì việc cấp C/O trực tuyến mới được thực hiện.

Vụ Thương mại điện tử (Bộ Thương mại) khẳng định, việc cấp C/O trực tuyến (100% thủ tục được thực hiện thông qua mạng Internet) cho DN nhanh nhất cũng phải đợi đến năm 2008, sau khi đánh giá các giai đoạn thử nghiệm và thủ tục khai báo hải quan điện tử được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Như vậy là trước sau gì DN vẫn phải chờ!

Nguyễn Hiền