Sau đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu trong những tháng đầu năm, từ giữa tháng 5 đến nay, giá cổ phiếu liên tục giảm. Ông Nguyễn Sơn, Phó Ban phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(UBCKNN) cho biết: đây là điều hoàn toàn bình thường.
Đề nghị ông phân tích rõ hơn về diễn biến thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây?
Việc giá cổ phiếu thời gian gần đây rớt nhanh so với những tháng đầu năm, theo tôi là điều bình thường, bởi vì trong giai đoạn tăng giá đã có tình trạng nhà đầu tư cổ phiếu khi đầu tư không quan tâm đến giá trị nội tại của công ty đó thì giá cổ phiếu đương nhiên sẽ phải giảm thôi.
Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm còn có những nguyên nhân quan trọng khác như lượng hàng trong thời gian qua gia tăng (trong tháng 7 có 8 công ty lên giao dịch chính thức); thông tin về trái phiếu của BIDV, Vietcombank chuẩn bị lên sàn; nhiều công ty lớn tham gia đấu giá cổ phiếu; các ngân hàng “siết chặt” việc cho vay cầm cố cổ phiếu... Những tác động đó đã khiến các nhà đầu tư “nghe ngóng” hơn trong việc đầu tư.
Điều này cũng đã dẫn đến một thực tế là từ tháng 5 đến nay số lượng tài khoản đăng ký tăng lên không đáng kể. Sự chờ đợi này cũng thể hiện ở việc các quỹ như Bảo Việt, BIDV,...lượng vốn nhiều nhưng giải ngân vẫn còn ít; và họ đang chờ các cơ hội đầu tư khác.
Cũng có một nguyên nhân nữa khiến giá cổ phiếu khi lên sàn không tăng được là do giá cổ phiếu đã tăng và được “đẩy” giá lên ngay từ khi có những thông tin về việc được chấp thuận niêm yết.
Có thể nói, sau những phiên tăng giá mạnh đầu năm, đến tháng 5, giá cổ phiếu đã có xu hướng giảm nên nhà đầu tư cũng đã cân nhắc hơn trong việc bỏ tiền vào các cổ phiếu.
Vậy, tại sao thời điểm nhiều cổ phiếu rơi vào tình trạng “sốt ảo”, UBCKNN không đẩy mạnh việc cấp phép niêm yết?
Việc này phụ thuộc vào cả cơ quan chủ quản lẫn mong muốn của bản thân doanh nghiệp chứ UBCKNN không thể “ép”, muốn doanh nghiệp lên sàn là được. UBCKNN chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp phép hồ sơ thôi.
Nhưng trong 2 tháng qua, có nhiều doanh nghiệp được cấp phép?
Số doanh nghiệp được cấp phép niêm yết trong thời gian qua không nhiều và nằm trong diện Quyết định 528 (về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam).
Nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán là thấy được khả năng huy động vốn tốt (đặc biệt sau cơn sốt giá những tháng đầu năm), chênh lệch giữa giá phát hành và giá mua cao.
Như vậy, có thể thấy cơn sốt cổ phiếu trong những tháng đầu năm đã có tác dụng một phần làm thay đổi nhận thức của nhiều doanh nghiệp.
UBCKNN có những biện pháp nào để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư?
Đó là đưa ra những hàng hóa chất lượng tốt lên sàn để nhà đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn; tạo các định chế cho nhà đầu tư chuyên nghiệp hoạt động vì đây là những tổ chức đầu tư có chiến lược lâu dài; tăng cường việc giám sát để thị trường chứng khoán vận hành tốt;...
Ông đánh giá thể nào về diễn biến thị trường sắp tới?
Sẽ khó xảy ra việc giá cổ phiếu tăng “ảo”, cổ phiếu tăng bất kể công ty hoạt động tốt hay không. Tôi nghĩ, từ những cơn sốt cổ phiếu vừa qua nhiều nhà đầu tư đã rút ra được các bài học bổ ích, không đầu tư theo phong trào.
Đến nay, theo tôi được biết, lượng người đăng ký các lớp học về chứng khoán ngày càng nhiều. Trung tâm đào tạo của UBCKNN đang rơi vào tình trạng quá tải, ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị cũng tham gia đào tạo về chứng khoán như Học viện Tài chính; Hiệp hội các nhà đầu tư chứng khoán;...Điều này sẽ nâng tính chuyên nghiệp trong hoạt động đầu tư chứng khoán thời gian tới.
Theo ông, triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường này như thế nào?
Việc mở room cho các nhà đầu tư nước ngoài từ 30% lên 49% từ tháng 9/2005 đã có tác dụng tích cực bởi xu hướng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài là để tham gia quản trị điều hành công ty. Do đó với việc nhiều doanh nghiệp lớn lên sàn sẽ là cơ hội lớn để họ thực hiện điều này.
Điều đó được chứng minh ở việc thời điểm giá cổ phiếu tăng giá mạnh thì nhà đầu tư nước ngoài cũng bán cổ phiếu ra ít, đến thời điểm này, khi giá cổ phiếu giảm thì họ tiến hành mua vào.
Ông đánh giá thế nào về thị trường chứng khoán TPHCM sau 6 năm hoạt động?
Thị trường đã có sự phát triển tốt song điểm đáng chú ý nhất trong phát triển thị trường chứng khoán thời gian qua chính là sự khác biệt cơ bản từ đầu năm đến nay. Tôi chỉ xin đưa ra một ví dụ so sánh: đến hết năm 2005 tổng giá trị thị trường chỉ đạt 1,2% GDP thì 6 tháng đầu năm nay, con số này là khoảng 8% GDP.
Xin cám ơn ông!
Theo Hà My
Báo SGGP