“Nếu vào Việt Nam lúc này, đến năm 2015-2016 các nhà đầu tư sẽ hài lòng với kết quả” - thông điệp của nhà tỉ phú Patrick McGovern, Chủ tịch tập đoàn truyền thông và công nghệ cao IDG (Hoa Kỳ) trong chuyến sang Việt Nam tìm hướng mở rộng đầu tư mới đây.
Ông đã dành cho báo giới một cuộc phỏng vấn về nhận định trên và hướng mở rộng đầu tư của tập đoàn IDG tại Việt Nam.
Cách đây 2 năm, trong một bữa tiệc với các quan chức Việt Nam, ông từng đưa ra nhận định: "Việt Nam sẽ trở thành một Trung Quốc mới". Cho đến hôm nay, ông thấy nhận định đó đã trở thành hiện thực chưa?
Vâng, tôi cho là vậy. Chúng tôi đã đầu tư vào Trung Quốc từ thời gian 1995-1998. Là những doanh nghiệp đến sớm, chúng tôi đã có được sự lựa chọn tốt nhất của những doanh nghiệp khi bước chân vào những thị trường mới. Đầu tư của chúng tôi tăng giá 47% mỗi năm.
Tôi cho rằng Việt Nam dường như đang đi đúng hướng mà Trung Quốc đã đi trong 10 năm qua để trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển cao nhất thế giới: đầu tư vào giáo dục công nghệ, tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nới lỏng các điều kiện để các doanh nghiệp có thể tới thành lập những chi nhánh, liên doanh, và đào tạo nhân sự.
Mọi người đang đổ xô đến Trung Quốc. Nhưng tôi nói với họ: đã muộn! Bởi lẽ dù thị trường phát triển, nhưng có quá nhiều cạnh tranh. Đã đến lúc nhà đầu tư chọn Việt Nam.
Tôi được biết ông đã tiếp xúc nhiều với các lãnh đạo Việt Nam như Tổng Bí thư Đảng hay Thủ tướng Chính phủ. Ông có thể cho biết suy nghĩ của mình về các nhà lãnh đạo Việt Nam?
Tôi đặc biệt ấn tượng trước sự hiểu biết của họ về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, về nguồn vốn quốc tế, về quan hệ đối tác trên thế giới. Họ đã đem về Việt Nam những kinh nghiệm đào tạo và công nghệ tiên tiến từ các nước khác để đất nước phát triển nhanh chóng, đơn giản hoá các thủ tục, giúp các công ty nước ngoài có thể thành lập, hoạt động và huy động vốn tại VN.
Tôi thấy lãnh đạo VN rất am hiểu về hiện thực phát triển kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu.
Hiện, Đảng Cộng sản VN đang quản lý một số công ty. Ông nghĩ sao về vai trò của Đảng trong “cuộc chơi” này?
Hiện Chính phủ vẫn quản lý một số lĩnh vực kinh tế như truyền thông hay năng lượng. Tôi cho rằng Chính phủ muốn quản lý những ngành quan trọng.
Tại Mỹ, ngành phát thanh và truyền hình rất hạn chế việc tham gia của người nước ngoài. Chính phủ Mỹ còn có vai trò lớn đối với ngành dược phẩm và y tế. Họ đang muốn có vai trò lớn trong lĩnh vực năng lượng, tạo ra những nguồn năng lượng mới... Sau cùng Chính phủ đang thận trọng để mắt tới những ngành quan trọng nhất đối với người dân như giáo dục, y tế, an sinh...
Ở Việt Nam, tôi nhận thấy rằng các quan chức rất hiểu tình hình và hiểu được lợi ích của người dân.
Vậy ông cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã "chơi tốt" trong cuộc chơi này?
Tôi cho là vậy. Có thể thấy những đổi thay mà các bạn có trong 5 năm qua, từ việc cho phép tăng nguồn FDI, tăng tỉ lệ mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần của công ty trong nước, từ 30% lên 49% và thậm chí còn hơn nữa.
Kể cả những bước đã thực hiện trong việc đơn giản hoá việc lưu chuyển vốn, để có đủ điều kiện gia nhập WTO rồi sau đó có quan hệ thương mại dễ dàng hơn với tất cả các nước thành viên khác.
Hiện IDG có ý định mở rộng việc kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam hay không thưa ông?
Có nhiều dự định nữa là khác. Kết quả kinh doanh của chúng tôi ở Việt Nam khá tốt. Chúng tôi có mặt ở đây 14 năm rồi. Đánh giá chung dịch vụ kinh doanh của chúng tôi ở VN ở vào hàng cao nhất so với dịch vụ ở 5 nước khác mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng việc nghiên cứu, xuất bản.
Chúng tôi cũng cố gắng đầu tư vào các doanh nghiệp trẻ, cung cấp cho họ vốn, ý tưởng, lời khuyên, giới thiệu họ với những khách hàng lớn, những đối tác quốc tế mạnh. Chúng tôi đã thành lập một quỹ trị giá 100 triệu USD cho mục đích này.
Tôi cho rằng trong vòng 5 năm tới, quỹ này sẽ tăng thêm 150 triệu USD và 5 năm kế tiếp sẽ tăng thêm 250 triệu USD. Tổng cộng, chúng tôi sẽ có khoảng 500 triệu USD đầu tư vào các doanh nghiệp trẻ ở VN, giúp họ trở thành những công ty quy mô toàn cầu, để họ có thể xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ ra các vùng khác trên thế giới.
Theo VietNamnet