Thứ Bẩy, 10/10/2009 - 08:58

GM Thái Lan mất 6 triệu USD/ngày do đình công
(Dân trí) - Lãnh đạo công đoàn của GM cho biết tập đoàn này đang thiệt hại khoảng 200 triệu baht mỗi ngày (6 triệu USD) do tình trạng đình công tại nhà máy Rayong, Thái Lan từ hôm 5/10.
 
 
Đây là ước tính thiệt hại của việc dừng các dây chuyền sản xuất thông thường vẫn cho ra 160 xe bán tải mỗi ngày, theo ông Voravudh Potisoonthorn, lãnh đạo công đoàn GM Thái Lan.

 

Hàng trăm công nhân thuộc công đoàn của GM Thái Lan đã bắt đầu đình công vào đầu tuần qua, sau nhiều tháng thương lượng đòi tăng thưởng và các quyền lợi tài chính khác nhưng không được đáp ứng.

 

“Các cuộc thảo thuận giữa công đoàn với ban lãnh đạo công ty không đạt được tiến triển nào,” ông Potisoonthorn nói.

 

Lãnh đạo công đoàn cho biết có khoảng 700 công nhân tham gia cuộc đình công, trong khi người phát ngôn của GM Thái Lan cho biết chỉ có khoảng 200 công nhân công đoàn đình công, số còn lại đã được đề nghị tạm nghỉ việc (có trả lương) trong thời gian đàm phán giữa lãnh đạo công ty với công đoàn.

 

Công nhân tham gia công đoàn chiếm một nửa số nhân công gồm khoảng 1.700 người của GM ở Thái Lan.

 

Bà Sasinan Allmand, người phát ngôn của GM Thái Lan, từ chối xác nhận con số thiệt hại ước tính mà công đoàn đưa ra do cuộc đình công này.

 

“Chúng tôi không có các con số tính toán thiệt hại phát sinh do đình trệ sản xuất. Mọi con số đưa ra đều chỉ là phỏng đoán,” bà nói. “Chúng tôi đang theo sát tình hình, và sẽ có biện pháp để giảm thiểu thiệt hại và ngừng trệ trong sản xuất, cung cấp xe cho khách hàng.”

 

Do công đoàn không chấm dứt đình công, ngày 7/10, GM đã cho khôi phục một phần hoạt động tại nhà máy Rayong, bắt đầu từ các bộ phận hỗ trợ sản xuất, nhằm tránh ảnh hưởng tới nguồn cung cấp xe tới các đại lý và khách hàng. Các dây chuyền lắp ráp xe vẫn chưa hoạt động trở lại.

 

GM cho biết lãnh đạo công ty phải tạm thời cho đóng cửa nhà máy Rayong để đảm bảo an toàn toàn cho tất cả nhân viên và bảo toàn tài sản. Nhà máy trị giá 750 triệu USD này của GM bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1999, với sản phẩm, chủ yếu là xe bán tải cỡ nhỏ, phục vụ xuất khẩu.

 

GM dự kiến sản xuất 50.000 xe tại Thái Lan trong năm nay, chỉ bằng non nửa con số 104.000 của năm 2008 do nhu cầu sụt giảm mạnh.

 

Nhật Minh

Theo Bangkok Post, Reuters