Thứ Năm, 28/01/2010 - 15:11

Số bệnh nhân đi khám tại bệnh viện tăng hơn 100%
(Dân trí) - Trong năm 2009, nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là bệnh nhân có bảo hiểm y tế tiếp tục tăng cao. Các bệnh viện đã khám cho hơn 115 triệu trường hợp, tăng hơn 100% so với năm 2008.

Con số  trên được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đưa ra trong “Hội nghị tổng kết công tác Y tế Việt Nam năm 2009 và kế hoạch 2010” tại TP Huế ngày 27/1.

 

Ngoài ra, bệnh viện đã điều trị nội trú cho 10 triệu trường hợp, tăng hơn 112%. Công tác chuyển giao khoa học cho tuyến dưới được thực hiện kịp thời. Nhiều trường hợp được điều trị bằng kỹ thuật cao như mổ nội soi, mổ phaco, phẫu thuật tim hở…

Trong năm 2009, ngành y tế đã tập trung triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới, chế độ với người làm công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm và tham gia chống dịch.

 

Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ rất thành công. Ngành đã kịp thời xử lý môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng, xử lý nguồn nước không để dịch bệnh xảy ra sau lũ ở các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.

 

Đến tháng 12/2009, Việt Nam ghi nhận 11.104 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 53 ca đã tử vong. Việt Nam là một trong số ít nước có tỷ lệ tử vong thấp. Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, nhìn chung trong năm 2009, các chỉ tiêu về chuyên môn và y tế dự phòng đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời và có hiệu quả.

 

Năm nay, Bộ Y tế đã khẩn trương hoàn thành văn bản chỉ đạo điều hành việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 06/2007 về chống quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thực hiện đề án 1816 về luân phiên cán bộ, các công tác khác như kiểm tra các bệnh viện, phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu về bệnh viện, điều dưỡng, chống nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế được thực hiện thường xuyên.

 

Đại Dương