Thứ Năm, 03/12/2009 - 06:56

Đã có 46 ca tử vong do cúm A/H1N1
(Dân trí) - Tuần qua, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì viêm phổi nặng do nhiễm cúm A/H1N1 tại An Giang. Đáng nói, trong các ca tử vong này, bệnh nhân đều đến viện rất muộn.

Vắc xin xin nhập vào Việt Nam gây phản ứng phụ?

Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nữ mới 17 tuổi ở An Giang. Sau khi khởi bệnh, bệnh nhân điều trị ở phòng mạch tư 5 ngày không đỡ mới tới viện trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp nặng và đã tử vong ngày 29/10.

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nam 33 tuổi, khởi bệnh từ ngày 15/11 và sau 4 ngày bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, đau họng, khạc đờm có máu và được chẩn đoán theo dõi lao phổi nhưng tình trạng bệnh diễn tiến nặng và tử vong hôm 20/11.

Như vậy, Việt Nam đã có 46 trường hợp tử vong vì cúm H1N1 phân bố rải rác ở cả 4 khu vực Bắc – Trung – Nam – Tây Nguyên. Trong đó, riêng khu vực Miền Nam có tới 23 ca, cao nhất ở TPHCM với 7 ca tử vong.

Về vấn đề văcxin, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, hiện công ty GlaxoSmithKline (GSK) đã nộp hồ sơ xin đăng kí lưu hành ở Việt Nam và đang được thẩm định. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin cơ quan có thẩm quyền Canada đã đình chỉ sử dụng 1 lô văcxin cúm H1N1 AREPANRIX của công ty này sản xuất do có hiện tượng phản ứng sau tiêm chủng, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) đề nghị đề nghị WHO cung cấp các thông tin liên quan đến văcxin H1N1 và văcxin AREPANRIX.

Trước đó, ngày 27/11, Công ty SGK đã có văn thư gửi Bộ Y tế báo cáo về văcxin này. Theo GSK, do tỷ lệ phản ứng quá mẫn liên quan đến lô văcxin AREPANRIX A80CA007A cao hơn tỷ lệ mong đợi nên GSK đã tự nguyện đề nghị các nhà chức trách y tế Canada ngưng sử dụng lô văcxin này và giữ lại lô văcxin (không phải là thu hồi toàn bộ).

Sắp có thuốc chữa cúm A/H1N1 do Việt Nam sản xuất

Về thuốc điều trị cúm A/H1N1, thông tin từ Cục quản lý Dược cho biết, Cục cũng nhận được hồ sơ xin cấp phép cho một loại thuốc điều trị cúm A/H1N1, cúm H5N1 do Việt Nam nghiên cứu và nếu được cấp phép sẽ đưa vào sản xuất, với tác dụng tương đương Tamiflu nhưng giá thành sẽ rẻ hơn Tamiflu 4,5 lần.

TS. Nguyễn Hải Nam - Trưởng Khoa Hóa Dược (ĐH Dược HN), trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, từ năm 2008, các nhà khoa học đã bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm có hoạt chất Arbidol để điều trị các loại cúm A, B. Sau một quá trình dài nghiên cứu, hiện đã hoàn tất quá trình nghiên cứu độ ổn định và xây dựng quy trình sản xuất Fludon H1 (Arbidol) - thuốc kháng virus có tác dụng dự phòng, điều trị cúm A/H1N1, điều trị H5N1 tương tự các thuốc kháng virus đang được sử dụng Tamiflu và Zanamivir.

TS Nam cho biết thêm, Arbidol được các nhà khoa học Nga nghiên cứu từ năm 1973 và được cấp phép lưu hành tại nhiều quốc gia. Như tại Nga và Trung Quốc, loại thuốc này được sử dụng song song với Tamiflu. Ước tính đã có trên 2 tỉ người sử dụng thuốc này nhưng chưa gây phản ứng phụ đặc biệt.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, Arbidol có hiệu quả điều trị cao hơn và tỷ lệ kháng thuốc cũng thấp hơn so với một số thuốc đang được điều trị cúm khác. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy Arbidol (Fludon H1) có độc tính thấp khi dùng đơn liều; Thử nghiệm với liều cao kéo dài, Arbidol (Fludon H1) cũng không gây ra đột biến hoặc độc tính với bào thai động vật.

Ngoài tác dụng điều trị, thuốc còn được chỉ định điều trị dự phòng cho người lớn và trẻ em trong một số trường hợp. Khi được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, đây sẽ là loại thuốc đầu tiên của VN có tác dụng kháng lại virus cúm A/H1N1, H5N. Dự kiến, đầu năm 2010, thuốc sẽ có mặt trên thị trường VN với giá thành sẽ rẻ hơn Tamiflu 4,5 lần.

Hồng Hải