Thứ Năm, 12/11/2009 - 10:03

Tỷ lệ học sinh cận thị tăng dần theo từng cấp học
(Dân trí) - Theo khảo sát năm 2009 của Viện mắt Hà Nội, trong số trên 16.000 học sinh từ tiểu học, THCS, THPT thì tỷ lệ HS cận thị ở bậc tiểu học là 20%, THCS 30% và cao nhất là bậc THPT chiếm cao với trên 50%.

Thông tin trên được Bác sĩ Trịnh Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội đưa ra tại Hội thảo về “Cận thị và cong vẹo cột sống trong trường tiểu học” vừa tổ chức hôm qua 11/11 tại Hà Nội. 
 
Theo bác sĩ Ngọc, trong hơn 16.000 học sinh được khám trong năm 2009, tỷ lệ học sinh có tật khúc xạ là 5.195 (32,42%), cận thị là 4.838 học sinh (30,19%), Viễn thị: 134 học sinh (0,84%), Loạn thị: 223 học sinh (1,39%). Trong đó, cận thị ở bậc tiểu học là 20%, THCS 30% và cao nhất là bậc THPT chiếm cao với trên 50%. Còn khảo sát của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM trên 4.000 HS thì có tới 70% đang bị cong vẹo cột sống.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mắt của học sinh là do hệ thống chiếu sáng tự nhiên, nhân tạo, kích thước bàn ghế, tư thế ngồi học, thời gian học dài, mắt điều tiết quá mức, thời gian nghỉ, thư giãn, thời gian sử dụng máy tính, đọc truyện…yếu tố thể trạng gầy yếu, bệnh toàn thân…

Cũng theo khảo sát của Viện mắt Hà Nội thì 100% trường được khảo sát không có sự phân loại bàn, ghế riêng cho từng khối học theo tiêu chuẩn quy định.  Khoảng cách tới bàn đầu chỉ có 3/12 trường đạt yêu cầu theo quy định (25%). 58,3% trường có các phòng có đủ độ chiếu sáng. 41,7% trường có phòng không đạt theo quy định.

Bác sĩ Ngọc khẳng định: “Tật khúc xạ học đường ngày càng có chiều hướng gia tăng, tăng dần theo cấp học. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến cận thị và cong vẹo cột sống ở HS là ngồi học sai tư thế. Do vậy, hàng năm phải cho học sinh đi khám mắt. Giáo viên cần uốn nắn cho HS về tư thế ngồi học, hệ thống bàn ghế cũng phải phù hợp với độ tuổi, cấp học”.

Hồng Hạnh