Thứ Ba, 03/11/2009 - 13:48

Cứu sống 2 trường hợp bị thương nặng ở cổ
(Dân trí) - Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cấp cứu thành công 1 trường hợp bị thanh sắt đâm xuyên từ cổ qua miệng và một trường hợp bị mất máu hôn mê sâu do bị nhiều vết chém ở cổ và gần đứt lìa 1 cánh tay.

 
Thanh sắt xuyên từ cổ lên họng nạn nhân được rút ra sau ca phẫu thuật cực khó

Bệnh nhân bị một thanh sắt hàng rào xuyên từ cổ họng ra miệng là N.B.T (22 tuổi, ngụ tại thị xã  Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Nguyên nhân dẫn tới tai nạn hi hữu này là do nạn nhân chạy xe với tốc độ cao, đâm vào tường, văng lên hàng rào. Phải mất nửa tiếng cưa thanh sắt hàng rào cỡ 16 phi, người thân mới đưa anh xuống khỏi độ cao 2m.

 

Theo BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức, đây là 1 ca rất khó thực hiện gây mê vì không thể đặt nội khí quản. Nếu không gây mê thì bệnh nhân sẽ không đủ sức chịu đựng khi phẫu thuật. Tuy nhiên, việc tìm được đường thở ở phần cổ dưới đã giúp ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

 

Cũng theo BS Đông, điều khá may mắn là thanh sắt không đâm phải các mạch máu lớn nên không mất nhiều máu, nếu không bệnh nhân đã tử vong. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng chưa nói được. Các bác sĩ cho biết, khi điều trị tốt bằng kháng sinh, sau một thời gian bệnh nhân sẽ nói lại bình thường.

 

Trường hợp thứ hai là N.T.T. (22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) bị nhiều nhát chém ở cổ, gần đứt cánh tay phải và bị tổn thương bó mạch thần kinh ở cánh tay trái do bị chém bởi mã tấu.

 

Khi chuyển cấp cứu từ Tiền Giang lên bệnh viện Chợ Rẫy, do bị mất nhiều máu nên T. đã bị hôn mê, nhập viện trong tình trạng mạch không bắt được, huyết áp rất thấp và bị sốc do mất nhiều máu.

 

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức cấp cứu, truyền 5 lít máu trong quá trình phẫu thuật.

 

Sau khi các BS phẫu thuật nối các động mạch, tĩnh mạch, cùng các dây thần kinh hai cánh tay, hiện các ngón tay bệnh nhân đã bắt đầu cử động và bệnh nhân đang dần hồi phục tốt.

 

Ngọc Thanh