(Dân trí) - Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh đau mắt đỏ đang có chiều hướng tăng mạnh tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Trong khi đó, tháng 10 sẽ là tháng cao điểm của bệnh sốt xuất huyết, tay-chân-miệng.
Dịch đau mắt đỏ tăng mạnh
Mỗi ngày, tại bệnh viện Mắt có khoảng 250 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị với các triệu chứng như phù mí, ghèn, đỏ mắt, chảy nước mắt, chói mắt…. Trong đó, bệnh nhân người lớn chiếm đến 75%. Theo thống kê của bệnh viện Mắt, số lượng bệnh nhân đến khám bệnh đau mắt đỏ trong tháng 9/2009 là trên 7.000 lượt người trong khi cả tháng 8/2009 chỉ có 4.800 lượt người.
Có nhiều bệnh nhân trước khi đến khám đã tự ý mua thuốc kháng viêm để trị bệnh mắt đỏ. Nhưng việc sử dụng thuốc kháng viêm rất nguy hiểm, có thể làm bệnh nặng hơn, gây viêm loét giác mạc và có thể dẫn đến giảm thị lực. Thậm chí, nếu sử dụng lâu dài, thuốc sẽ làm đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp, gây mù.
Vì thế, theo khuyến cáo của các BS, người bệnh tuyệt đối không được nhỏ thuốc kháng viêm khi chưa có ý kiến của BS.
Trước đó, theo một nghiên cứu về tình trạng mù lòa tại Việt Nam, đã cho biết, hiện cả nước có trên 2 triệu người bị mù mắt và kém thị lực. Trong đó, có khoảng gần 400.000 người từ độ tuổi 50 trở lên bị mù và có khoảng 1,7 triệu trường hợp bị kém thị lực. Đáng chú ý là có đến 2/3 số người bị các bệnh lý về mắt trầm trọng trên có thể phòng ngừa hay chữa khỏi được.
Dịch bệnh SXH, TCM và hô hấp tiếp tục gia tăng
“Với tình hình thời tiết như hiện nay, các bệnh về đường hô hấp sẽ không giảm. Trong khi đó, tháng 10 là tháng cao điểm của bệnh sốt xuất huyết và cũng là cao điểm của bệnh tay chân miệng”, TS. BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, đã đưa ra dự báo về tình hình dịch bệnh trên trẻ em trong 3 tháng cuối năm.
TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, cũng cho biết, thời tiết thay đổi làm cho các cháu dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suyễn.
Để chăm sóc các cháu bị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tại nhà ngoài việc tuân thủ theo chỉ định điều trị của bác sĩ, các bậc phụ huynh nên lưu ý: cho trẻ uống nhiều nước, giữ ấm, xoay trở, vỗ lưng và quan trọng là phải phát hiện các dấu hiệu nặng như bỏ ăn, bỏ bú, sốt cao, thở mệt để đưa cháu đến bệnh viện kịp thời.
Được biết, trong tháng 9, bệnh viện đã tiếp nhận số lượt khám tăng 10% so với tháng 8. Đặc biệt, có ngày bệnh nhân đến khám cao kỷ lục lên tới gần 7.000 lượt người, trong đó đa số là trẻ nhiễm virus dịch bệnh về tay chân miệng và sốt xuất huyết. Trong khi đó, nhóm bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản cũng tăng thêm 26% so với tháng 8, với hàng chục ngàn lượt bệnh nhân đã đến khám.
Khu khám bệnh lẫn các khoa lâm sàng của bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Theo thống kê những năm trước cũng cho thấy, bệnh nhi sơ sinh thường rất đông vào những tháng cuối năm. Ngoài ra, do thời gian này cũng là mùa cao điểm của dịch bệnh cúm nên cũng có khá nhiều phụ huynh đưa con đến xin khám vì sợ các cháu mắc cúm A/H1N1, BS Hùng nói.
Ngọc Thanh