Thứ Sáu, 25/09/2009 - 08:02

Sẽ khám sàng lọc đối tượng nguy cơ cao mắc ĐTĐ ở cộng đồng
(Dân trí) - Tại Việt Nam, bệnh ĐTĐ rất phổ biến và có tốc độ phát triển thuộc nhóm nhanh nhất. Thế nhưng trên 80% số người tham gia nghiên cứu không hiểu các yếu tố nguy cơ gây bệnh đái tháo đường; không có kiến thức phòng bệnh.
“Mục tiêu của Dự án quốc gia phòng chống bệnh đái đường năm 2009 đặt ra là sẽ khám sàng lọc phát hiện đối tượng có yếu tố nguy cơ cao gây bệnh đái tháo đường ở cộng đồng… Đồng thời tăng cường quản lý các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao, hàng tháng tư vấn dinh dưỡng và luyện tập làm giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường. Đảm bảo 70% số đối tượng có yếu tố nguy cơ được tư vấn sau sàng lọc”, TS Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc BV Nội tiết TƯ cho biết tại Hội nghị triển khai dự án phòng chống đái tháo đường (ĐTĐ) quốc gia khu vực phía Bắc, do Bộ Y tế tổ chức ngày 24/9.
 
Nếu như năm 2001, tỷ lệ mắc ĐTĐ tại khu vực nội thành của 4 thành phố lớn là 4% thì đến năm 2008, tỷ lệ mắc ĐTĐ chung toàn quốc là 5,7%, ngoài ra còn một tỉ lệ rất lớn bệnh nhân mắc ĐTĐ không được phát hiện trong cộng đồng.

Trong khi đó, chi phí cho việc phòng bệnh ĐTĐ, đặc biệt là điều trị các biến chứng của bệnh rất lớn. Theo điều tra của BV Nội tiết, trong số các bệnh nhân bị ĐTĐ hoặc biến chứng do ĐTĐ, chỉ có 26,3% số bệnh nhân đủ khả năng tự chi trả chi phí điều trị; 21,2% bệnh nhân phải bán đồ dùng trong nhà và 51,5% số bệnh nhân phải vay mượn để có tiền điều trị.

Không riêng gì Việt Nam, trên thế giới, ĐTĐ cũng đang trở thành “đại dịch”. Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới, “Thế kỷ 21 là thế kỷ của các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa mà điển hình là bệnh ĐTĐ”.

Dự báo năm 2010 sẽ là 221 triệu người bị ĐTĐ và năm 2025 là 330 triệu người (chiếm 5,4% dân số thế giới). Đáng lo ngại hơn là các biến chứng của bệnh, theo thống kê thì cứ 30 giây lại có 1 người bệnh đái tháo đường bị cắt cụt chi; mỗi ngày có 5.000 người mất khả năng nhìn do biến chứng mắt của bệnh đái tháo đường; mỗi năm có khoảng 3,2 triệu người chết vì các bệnh liên quan tới đái tháo đường…

Hồng Hải