(Dân trí) - Ông Lã Quý Đôn, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh - sinh viên (Bộ Giáo dục & Đào tạo) cho biết: "Đến nay cả nước đã ghi nhận 100 ổ dịch tại các trường học, với khoảng 150 học sinh có kết quả dương tính với cúm A/H1N1".
Theo đó, từ cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, trường dạy nghề… đều đã có trường ghi nhận bệnh nhân cúm. Tuy nhiên theo ông Đôn, con số học sinh nhiễm cúm trong thực tế sẽ cao hơn rất nhiều, vì khi trường có dịch, cơ sở y tế chỉ lấy mẫu một vài ca đầu giám sát, các ca còn lại nếu có dấu hiệu cúm sẽ điều trị luôn mà không xét nghiệm nên thường không thống kê.
Tại Hà Nội, trường Trung học phổ thông Lônômôxốp ghi nhận chùm ca cúm A/H1N1 đông nhất, với 13 ca
Riêng tại Hà Nội, tính đến hết ngày 23/9, đã có 39 trường học khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 13 trường cao đẳng, đại học ghi nhận bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1.
Trong số này, tại nhiều trường đã xuất hiện chùm ca bệnh hoặc có từ 2 bệnh nhân nhiễm cúm trở lên như trường THPT Lomonoxop (13 ca), Đoàn Thị Điểm (10 ca), THPT Đống Đa (4 ca), TH cơ sở Thạch Bàn (6 ca), THPT Yên Viên (5 ca), THPT Quang Trung (3 ca), trường chuyên Hà Nội - Amsterdam (3 ca), ĐH Xây dựng (2 ca), ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách khoa…
Ông Đôn cho biết thêm, để cập nhật và công khai thông tin về dịch cúm A/H1N1 trong hệ thống nhà trường cho phụ huynh học sinh biết và tránh hoang mang, bắt đầu từ thứ 2 đầu tiên của tháng 10, trang web của Bộ Giáo dục & ĐT, các sở địa phương sẽ có phần cập nhật tình hình dịch cúm.
Về dịch cúm A/H1N1 trong cả nước, số bệnh nhân cúm ghi nhận mới mỗi ngày tiếp tục tăng. Riêng trong ngày 24/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 203 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (khu vực phía Nam: 149 ca, khu vực miền Bắc: 31 ca, khu vực miền Trung: 10 ca, khu vực Tây Nguyên: 13 ca).
Như vậy, tính đến 17h00 ngày 24/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận 7.839 trường hợp dương tính, 10 ca tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 5.211, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.
|
TPHCM: Chỉ có 35% trường học có cán bộ y tế học đường
Tại buổi tổng kết công tác y tế học đường ngày 24/9, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, hiện thành phố chỉ có 524 trường (34,9%) là có cán bộ y tế học đường nhưng trên 50% không đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.
TPHCM hiện có 1.575 trường công lập và ngoài công lập với khoảng 1,5 triệu học sinh. Trong đó, có 1.100 trường có tổ chức bán trú cho gần 520.000 học sinh.
Trong khi đó, việc phòng chống dịch bệnh ở trường học còn khó khăn hơn cả ở ngoài cộng đồng. Nguyên do là hiện chưa có một tiêu chuẩn nào về chỗ ăn, ở, học tập của học sinh. Đa phần diện tích chật chội nên dễ lây nhiễm khi có người mắc bệnh truyền nhiễm.
Theo thống kê của Sở Y tế, hiện đã có 50 trường học trên địa bàn TPHCM đang phải đối phó với dịch cúm A/H1N1, nhiều trường học vẫn lúng túng trong cách xử lý khi xuất hiện ổ dịch cúm A/H1N1.
Cũng trong dịp này Bác sĩ Nguyễn Tài Dũng – Cán bộ y tế học đường, thuộc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, hiện vẫn còn 54/905 bếp ăn của các trường học trên địa bàn thành phố chưa được cấp giấy chứng nhận VSATTP. Đáng ngại hơn, mặc dù các Cty cung ứng đều có giấy chứng nhận VSATTP nhưng vẫn để xảy ra ngộ độc cho HS tại một số trường trong thời gian qua. |
Hồng Hải - Ngọc Hưng