Thứ Sáu, 12/06/2009 - 16:15

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo:

Không để cúm A/H1N1 trở thành đại dịch ở Việt Nam
(Dân trí) - Chiều 12/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Bộ Y tế về dịch cúm A/H1N1. Thủ tướng chỉ đạo, bằng mọi nỗ lực cao nhất, phải ngăn chặn không để dịch cúm A/H1N1 lây lan, trở thành đại dịch ở nước ta.
Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, tính từ trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 tại Việt Nam, ghi nhận ngày 31/5, đến nay đã có 24 trường hợp dương tính. Trong đó, TP Hồ Chí Minh có 17 trường hợp, Đồng Nai 5, Tiền Giang 1 và Hà Nội 1. Trong tổng số mắc, thì có 22 người mắc bệnh từ nước ngoài trở về, chỉ có 2 trường hợp tại mắc bệnh tại VN do lây chéo, tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Hiện đã có 4 ca xuất viện, các bệnh nhân sức khỏe ổn định không có trường hợp tử vong.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: "Bằng mọi nỗi lực cao nhất, không
để cúm A/H1N1 lây lan, trở thành đại dịch ở nước ta". (Ảnh: H.Hải)

Ông Triệu cũng nhận định, nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam. Vì tại VN, nhiều trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 không có triệu chứng rõ ràng. Có đến 10 trường hợp không hề có triệu chứng, hoặc biểu hiện mờ nhạt nhưng kết quả xét nghiệm lại dương tính với cúm A/H1N1. Vì thế, những người không mang triệu chứng bệnh dễ dàng lan cho người khác vì không tự ý thức được bệnh, vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Theo thống kê, mỗi ngày có 27.000 người nhập cảnh mỗi ngày, trong đó 12.000 người từ các vùng có dịch. Đến nay đã phát hiện 213 trường hợp nghi ngờ, 24 dương tính với cúm A/H1N1.

Ông Triệu khẳng định, hiện ngành y tế vẫn luôn sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Tăng cường giám sát ca bệnh, dập dịch không để lan rộng ra cộng đồng. Hiện Bộ Y tế đã phân bổ hơn 400.000 viên tamiflu cho các địa phương, bổ sung xe cứu thương, cơ sở vật chất cho các địa phương sẵn sàng phòng chống dịch.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, ông vẫn liên tục theo dõi các thông tin về cúm và rất đồng tình với các biện pháp, giải pháp mà ngành y tế đã đề ra.

“Tất cả chúng ta đều biết dịch bệnh cúm A lây lan nhanh, nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng con người. Dù Việt Nam đã chủ động triển khai tất cả các nhiệm vụ, giải pháp để hạn chế lây lan, giám sát phát hiện sớm, nhưng mỗi ngày, chúng ta có đến  27.000 người nhập cảnh, trong đó, hơn 12.000 người đến từ vùng có dịch, do đó rất khó ngăn chặn dịch xâm nhập vào Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế, các cơ quan liên quan, các địa phương, ban chỉ đạo phòng chống dịch… trong điều kiện thiết bị, cơ sở vật chất chưa được tốt lắm, nhưng đã giám sát, phát hiện nhanh chóng, khoanh vùng, cách ly các ca bệnh, hạn chế sự lây lan ra cộng đồng, và đến nay, Việt Nam chưa có ca bệnh nào tử vong.

Tuy nhiên đến nay, dịch cúm A/H1N1 vẫn diễn biến phức tạp, đang có chiều hướng lan rộng ở các quốc gia trên thế giới, vì thế Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Chúng ta phải bằng mọi nỗ lực cao nhất, mọi giải pháp thích hợp nhất, huy động sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị, các cấp ngành quyết tâm ngăn chặn bằng được, hạn chế lây lan nhanh, không để cúm A/H1N1 trở thành đại dịch ở nước ta. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả nước, vì thế, để thực hiện được điều này, ngành y tế cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai, giám sát để ngăng chặn dịch lan rộng ra cộng đồng”.

Hồng Hải