Thứ Năm, 11/06/2009 - 14:23

Việt Nam ghi nhận 23 ca cúm A/H1N1
(Dân trí) - Bộ Y tế thông báo, tính đến 12h trưa nay (11/6), đã phát hiện thêm 2 trường hợp ở TPHCM, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 lên 23 trường hợp. Bên cạnh đó, số ca khỏi bệnh xuất viện cũng đã lên tới 5 người.
Bệnh nhân cúm A/H1N1 ở miền Bắc đã hết sốt
 

Bộ trưởng cho biết, kể từ ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên phát hiện ngày 31/5, đến 12h sáng nay (11/6), Việt Nam Chính thức có 23 ca dương tính, trong đó TPHCM có 22 ca, Hà Nội có 1 ca.

 

2 bệnh nhân nhiễm vi rút cúm A/H1N1 là Đ.T.K (44 tuổi) và Đ.V.K (04 tuổi) là chồng và con của bệnh nhân V.T.T.A 42 tuổi quốc tịch Việt Nam đã có kết quả dương tính ngày hôm qua, đều đi trên chuyến bay UA869 từ Mỹ quá cảnh qua Hồng Kông đến Việt Nam lúc 22h 46 ngày 9/6. BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, chuyến bay UA 869 đến giờ đã có 08 người nhiễm cúm A/H1N1.

 

Riêng ca nhiễm cúm đầu tiên tại Hà Nội, vào 22h tối qua, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ có kết quả cuối cùng, trùng với kết quả của Viện Các bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm quốc gia là dương tính.


Anh P.C.T khá khoẻ khoắn. Dù trong phòng cách ly, nhưng anh vẫn nghiêm túc đeo khẩu trang. Thấy phóng viên chụp ảnh, anh  ngồi dậy để phóng viên tác nghiệp (Ảnh: H.Hải)

 

Theo lời kể của anh T, trước đó, trên máy bay từ Mỹ về Hàn Quốc, anh có ngồi gần, tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ ốm. Từ Hàn Quốc về Việt Nam hôm 5/6, nhưng không thấy có biểu hiện gì đặc biệt. Sau đó 3 ngày, anh mới có biểu hiện sốt, nhưng vẫn chưa vào viện khám. Đến sáng mùng 9/5, thấy thêm các triệu chứng cúm là sổ mũi, hắt hơi anh đã đến Viện Các bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm khám.

 

Dù bệnh nhân triệu chứng nghèo nàn, không rầm rộ nhưng bệnh nhân vẫn được cách ly ngay, xét nghiệm sau 12h đồng hồ đã khẳng định dương tính với cúm A/H1N1. Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng vi rút, hôm qua bệnh nhân đã hết sốt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân (Ảnh: H.Hải)

 

Sáng nay 11/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tới Viện Các bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm quốc gia kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm và thăm hỏi bệnh nhân nhiễm cúm đầu tiên tại khu vực phía Bắc.

 

Khi Bộ trưởng Triệu tới thăm, động viên thì tình trạng sức khoẻ anh T đã rất tốt, Anh đã hết sốt, các triệu chứng cúm giảm rõ rệt. BS Hà khẳng định, bệnh nhân đang tiến triển tốt và sẽ hồi phục. Chiều nay, Viện sẽ lấy mẫu xét nghiệm lại xem bệnh nhân đã khỏi hẳn chưa.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá phác đồ điều trị mà Viện Các bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm đưa ra có hiệu quả tốt. Đến nay, tại TP Hồ Chí Minh đã có 5 bệnh nhân được xuất viện, các bệnh nhân còn lại sức khoẻ ổn định.

 
Ưu tiên phòng cách ly cho bệnh nhân cúm
 

BS Nguyễn Hồng Hà, Viện Phó Viện Các bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm quốc gia, cho biết, trong gần 2 tháng qua, Viện đã giám sát 41 trường hợp, trong đó 11 trường hợp dương tính với cúm AH3, có 1 trường hợp dương tính cúm A/H1N1. Tất cả các trường hợp cúm AH3 đều được điều trị ngay, bệnh nhân khỏi nhanh. Bệnh nhân cúm A/H1N1 sức khoẻ cũng ổn định, không còn triệu chứng cúm.

 
Hiện tại viện còn hơn 6.000 viên Tamiflu phục vụ điều trị bệnh nhân nằm viện và nghi ngờ. Có hơn 2.000 khẩu trang N95, hơn 1 vạn khẩu trang phẫu thuật và sẽ mua thêm khẩu trang để phục vụ cán bộ y tế, bệnh nhân. Dung dịch sát khuẩn cũng dự trữ đủ. Viện cũng có 12 máy thở vận hành tốt. Tập huấn cho nhân viên y tế phòng dịch, đồng thời cũng cử 3 đội phòng chống dịch cơ động, kịp thời đi hỗ trợ các đơn vị nếu có trường hợp nghi ngờ.

Viện cũng đã tổ chức phổ biến phác đồ điều trị và kiểm tra chống dịch các đơn vị bệnh viện vệ tinh, là Bệnh viện Thanh Nhàn, Đống Đa, Bắc Thăng Long và Đức Giang. Các bệnh viện này cũng triển khai phòng cách ly, thu dung bệnh nhân, cũng có thuốc Tamiflu, phương tiện phòng hộ, máy thở sẵn sàng nếu có bệnh nhân cúm A/H1N1.

 

Còn tại TPHCM, tính đến 13h00 ngày 11/6 đã có 5.454 người từ vùng có dịch đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Kiểm dịch y tế sân bay đã phát hiện 15 hành khách có thân nhiệt trên 38oC; còn các bệnh viện cũng đón nhân 8 người tới làm xét nghiệm. Tất cả đã được chuyển đến cách ly tại các bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Nhi Đồng 1 và 2.

 

Sở Y tế TPHCM đã cách ly cũng như tiếp cận được 2.000 người liên quan đến 10 chuyến bay có người bị nhiễm cúm A/H1N1. Hiện thành phố ngoài biện pháp cách ly xét nghiệm và điều trị, đa số hành khách cùng người thân của họ thực hiện biện pháp tự cách ly và thông báo cho Sở Y tế khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe nhất là những biểu hiện liên quan đến cúm A/H1N1. Các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM cũng đã chi trên 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống cúm A/H1N1.
 

Bệnh nhân cúm A (H1N1) đầu tiên tại miền Bắc nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của các bác sĩ. (Ảnh: H.Hải)

 
“Viện đi một số tỉnh có cửa khẩu biên giới nước ngoài như Lạng Sơn, kiểm tra bệnh viện, hướng dẫn giám sát cúm từ cửa khẩu đường bộ. Khó khăn nhất ở các địa phương này là không xét nghiệm được. Vì thế, phải đợi Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh lấy mẫu chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ và đợi kết quả”, BS Hà nói.
Tuy nhiên hiện tại Viện Các bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm Quốc gia chỉ có 3 buồng bệnh với 5 giường cách ly. Vì thế, mới chỉ giám sát được các ca mắc bệnh, còn với những trường hợp mới tiếp xúc chưa có sốt thì chưa thể giám sát.
 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, tại Viện, với những bệnh lây thông thường, cán bộ y tế cần giải thích cho bệnh nhân chuyển bớt xuống tuyến dưới để dành giường bệnh, số phòng cách ly ứng trực bệnh nhân cúm A/H1N1. Vì nếu xảy ra tình trạng như tại TP Hồ Chí Minh, chuyến bay 869 đêm 5/6 có tới 6 bệnh nhân nghi ngờ, đưa về xét nghiệm 5 ca dương tính, sau lại lây chéo 3 ca. Nếu không đủ số phòng cách ly thì việc lây chéo là nguy cơ rất lớn.

“Nhất là trong giai đoạn đầu thu dung chờ xét nghiệm càng cần mỗi người bệnh một phòng. Vì nếu để 2 - 3 người một phòng, có thể có người không bị cúm A/H1N1 nhưng lại vô tình lây nhiễm nếu bạn cùng phòng có dương tính”, ông Triệu nhấn mạnh.

 

Bộ trưởng cũng đánh giá cao thái độ hợp tác tốt điều trị của bệnh nhân. Thái độ hợp tác này sẽ giúp cán bộ y tế điều tra thêm nhiều tư liệu để giám sát dịch tễ, nghiên cứu vì cúm A/H5N1 trước đây và cúm A/H1N1 hiện nay vẫn là tầm ngắm của khoa học, thường xuyên phải nghiên cứu, cập nhật để hiểu hết về tính chất, độc lực của vi rút.

 

“Việc người bệnh điều trị độc lập với sự chăm sóc của nhân viên y tế sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm. Như tại TP Hồ Chí Minh, xảy ra tình trạng người nhà chăm sóc, tiếp xúc nên dẫn tới lây chéo. Ở đây, bệnh viện phục vụ hết từ ăn uống, tắm giặt… Bệnh nhân yên tâm, người nhà không phải vào chăm sóc, tránh lây lan”, ông Triệu nói.

 
Hồng Hải - Ngọc Hưng