Chủ Nhật, 31/05/2009 - 13:28
Hàng trăm sinh viên diễu hành vì Hà Nội không khói thuốc
(Dân trí) - Sáng 30/5, hàng trăm sinh viên của hơn 10 trường ĐH tại Hà Nội và sinh viên trường ĐH Y tế Công cộng đã tham gia cuộc diễu hành xe đạp trên các tuyến phố nhằm cổ động phong trào phòng chống tác hại thuốc lá tại Hà Nội.

Hàng trăm sinh viên tham gia cổ động phong trào phòng chống tác hại thuốc lá tại Hà Nội
Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống tác hại thuốc lá 31/5 và tuần lễ không khói thuốc lá (24/5-31/5/2009), do trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) tổ chức dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp với tổ chức Health Bridge (Canada).
Theo báo cáo của WHO thì ở Việt Nam, thuốc lá phải chịu trách nhiệm cho 5 ca tử vong mỗi giờ. Có nghĩa là khoảng 40.000 người chết mỗi năm, gấp 4 lần số người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm.
Qua các nghiên cứu cho thấy ngay cả trong số những người biết rằng thuốc lá có hại, thì cũng rất ít trong số họ hiểu rõ được những tác hại cụ thể do hút thuốc gây ra. Ngoài ra những cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá ở Việt Nam vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng biết về những mối đe dọa.
Chính vì thế việc ra quân tuyên truyền lần này là nỗ lực của trường ĐH Y tế Công cộng và UBND Thành Phố Hà Nội trong việc đẩy lùi khói thuốc lá ra khỏi cộng đồng để tiến tới xây dựng một Thủ đô không khói thuốc.
Tại buổi lễ, các trường Đại học tham gia mít tinh đã cam kết mạnh mẽ ủng hộ phong trào không khói thuốc, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố không khói thuốc.
Theo đánh giá của WHO, việc thành lập trường đại học không khói thuốc chính là hành động thiết thực để thực thi Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá thông qua việc bảo vệ con người trước nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc thụ động.
Được biết, trường ĐHYTCC là một trong những đơn vị đầu tiên xây dựng mô hình “Ngôi trường không khói thuốc” từ tháng 8/2004 với sự hỗ trợ của Hội Y tế công cộng Việt Nam và tổ chức HealthBridge.
Với một số kết quả nhất định, trường ĐH YTCC đã được WHO công nhận là mô hình điểm và trao kỷ niệm chương, bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
Nguyễn Hùng