Thứ Hai, 29/12/2008 - 12:20
Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế
(Dân trí) - Phát biểu trong buổi lễ Tổng kết ngành y tế năm 2008 và triển khai công tác năm 2009 diễn ra tại TPHCM ngày 28/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo ngành cần chú trọng đặc biệt vấn đề đào tạo nguồn nhân lực.
Đó là 1 trong 5 nhiệm vụ chính mà Phó Thủ tướng giao cho ngành y tế trong năm 2009. Nhận định ngành y tế hiện nay còn thiếu nhiều về số lượng và chất lượng y bác sĩ, Phó Thủ tướng cho là ngành cần triển khai quyết liệt và đồng bộ về đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ cho ngành.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế nên có những chương trình nâng chất lượng quản lý và chuẩn hóa cho giám đốc, phó giám đốc các bệnh viện trên các tuyến; quy hoạch một hệ thống các bệnh viện đẳng cấp quốc tế để phát triển ngành du lịch khám chữa bệnh. Theo Phó Thủ tướng, ngành y tế đang đứng trước thời cơ rất lớn để phát triển vì chưa bao giờ ngành Y tế được Chính phủ quan tâm toàn diện như hiện nay.
4 nhiệm vụ khác mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao cho ngành y tế là phải quyết tâm không để xảy ra đại dịch lớn; xây dựng hệ thống kiểm định, đánh giá chất lượng khám chữa bệnh; hoàn chỉnh hệ thống dân số kế hoạch hóa gia đình; xã hội hóa ngành Y tế.
Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã báo cáo: Năm 2008, ngành Y tế đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo cấp phát đủ hóa chất, trang thiết bị, vật tư cho công tác phòng chống dịch bệnh; hầu hết các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn năm 2008 đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2007…
Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ những khó khăn mà ngành vấp phải như: cơ chế tuyển dụng, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế ở tuyến cơ sở, miền núi, vùng khó còn nhiều bất cập nên không đủ sức thu hút cán bộ y tế làm việc ở các địa bàn này; chính sách viện phí chậm đổi mới trong khi giá cả tăng cao, ảnh hưởng hoạt động của ngành…
Vệ sinh an toàn thực phẩm dù là một lĩnh vực mới trong ngành y tế nhưng hiện nay rất được dư luận quan tâm và cho là hoạt động chưa hiệu quả. PGS.TS Nguyễn Công Khuẩn, Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, cho là: muốn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cần có sự liên đới rất nhiều khâu, đặc biệt là khâu kiểm dịch trước khi đưa đến bàn ăn của người tiêu dùng. Nhưng hiện hệ thống kiểm dịch của chúng ta rất yếu.
Do đó, ông đề nghị ngành y tế cần chú trọng đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm dịch, nâng cao năng lực chuyên môn của cácn bộ lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, thiết lập cơ chế phối hợp quản lý đường đi của thực phẩm từ trang trại, người nông dân… cho đến tay người tiêu dùng.
Đứng trước nhiều khó khăn như thế, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu vẫn lạc quan vào sự phát triển của ngành trong thời gian tới. Năm 2009, ngành y tế đề ra 4 chỉ tiêu: phát triển hệ thống điều trị đạt 26,85 giường bệnh/10.000 dân, giảm tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 19%, giảm tỉ lệ sinh ở mức 0,2%0, tỉ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 75%.
Tùng Nguyên - Đoàn Quý