Thứ Hai, 29/09/2008 - 9:25 PM

Sạch quá dễ mắc bệnh tiểu đường

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã công bố một khám phá mới vô cùng bất ngờ: đó là sống sạch quá sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng tiểu đường.
 >>  Khổ vì sạch sẽ!

Họ cho rằng việc không tiếp xúc với vi khuẩn hay các loại vi rút khi còn nhỏ chính là lý do giải thích tại sao những năm gần đây ngày càng nhiều trẻ dưới 5 tuổi bị mắc bệnh tiểu đường loại I. Và ngày nay, số ca mắc loại bệnh này tăng gấp 5 lần so với giữa những năm 1980.

 

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tờ tạp chí online Nature của trường Đại học Bristol thì những loại vi khuẩn được cho là “thân thiện” ẩn trong ruột lại có thể ngăn chặn sự tấn công của căn bệnh tiểu đường này.

 

Kết quả đó cũng hỗ trợ cho giả thuyết “không tiếp xúc với vi khuẩn hay vi rút thực ra lại có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc một số bệnh khác, chẳng hạn như dị ứng, hen suyễn hay các bệnh rối loạn hệ miễn dịch khác”.

 

Khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại có thể giúp ngăn chặn sự tấn công của bệnh tiểu đường loại I thường xảy ra ở trẻ em vì hệ miễn dịch của trẻ rất hay kích thích các tế bào tạo ra chất insulin.

 

Nghiên cứu này được thực hiện thử nghiệm trên những chú chuột chuyển gen, một loại chuột có hệ miễn dịch không chứa vi khuẩn.

 

Kết quả cho thấy 80% số chuột được nuôi trong môi trường hoàn toàn không có vi trùng, đồng nghĩa với việc không có vi khuẩn ruột thân thiện lại mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng. 

 

Thế nhưng khi các nhà khoa học bơm vi khuẩn tốt vào ruột chuột thì tình trạng bệnh lại giảm một cách đáng kể.

 

Theo GS Susan Wong, trường ĐH Bristol, cùng các nhà khoa học khác thuộc trường ĐG Washington, phòng thí nghiệm Jackson và trường ĐH California có trụ sở tại Los Angeles (UCLA), hiểu được mối liên hệ giữa vi khuẩn ruột và hệ miễn dịch là một điều cực kỳ quan trọng. Mục đích bây giờ là cần xác định xem những loại vi khuẩn thân thiện nào có lợi cho bệnh này, và cách thức ngăn chặn sự phát triển của tiểu đường loại I.

 

Nghiên cứu trên không liên quan gì đến bệnh tiểu đường loại 2, một dạng bệnh phổ biến hơn có liên quan đến chứng béo phì và lối sống của người dân.

 

Theo BS Iain Frame, Giám đốc TT Nghiên cứu các bệnh tiểu đường Anh thì cho dù nghiên cứu này rất bổ ích và thú vị nhưng không phải ông bố bà mẹ nào cũng chấp nhận.

 

Tới đây, thực nghiệm sẽ được tiến hành trên người để đi đến kết luận chính xác.

 

Nguyễn Huyền

Theo Dailymail