(Dân trí) - Bộ trưởng y tế Việt Nam Nguyễn Quốc Triệu cùng các thành viên phái đoàn của Bộ Y tế Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Singapore trong các ngày từ 18-20/9/2008 - theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore.
Đây là chuyến đi nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 59 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương (diễn ra tại Malaysia). Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Bộ Y Tế Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu cũng đã đến tham quan và làm việc tại Bệnh viện Mount Elizabeth và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Y tế Parkway Health, Tập đoàn y tế lớn nhất tại Singapore.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Singapore lần này, ngoài công tác đàm phán về phát triển hợp tác y tế giữa Việt Nam và Singapore, việc tìm hiểu công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện đã được Bộ Y tế Việt Nam rất chú trọng. Làm việc với Bộ Y tế Singapore do Bộ trưởng Ho Boon Wan dẫn đầu, hai bên đã thông báo cho nhau về các thuận lợi và khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của hai nước.
Hai Bộ truởng đã nhất trí cho rằng phát triển sự nghiệp y tế phải đi trên hai chân là phát triển kỹ thuật cao và mở rộng chăm sóc sức khỏe ban đầu, lấy y tế dự phòng là chính. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề tăng cường hợp tác, trao đổi công nghệ và đào tạo chuyên gia.
Hai Bộ trưởng đã ký kết biên bản thoả thuận sẽ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực chính, đó là: hợp tác trong phát triển hệ thống y tế, hệ thống bảo hiểm y tế, đào tạo kỹ thuật cao, công tác điều trị các bệnh nan y, trong đào tạo cán bộ, trong phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ cao cấp của Việt Nam.
Ông Goh Jin Hian, Giám đốc điều hành Parkway Health cho biết Parkway Health rất mong muốn hợp tác để nâng cao chất lượng của nền y tế Việt Nam, đồng thời cũng mong muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam.
“Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu bày tỏ mong muốn nền y tế Việt Nam sẽ học hỏi được mô hình hoạt động của bệnh viện này nhằm nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho người dân. Ông cũng đánh giá cao công tác chăm sóc điều trị, công tác điều hành, trình độ chuyên môn của các chuyên gia trong các bệnh viện của Singapore và mong muốn có sự hợp tác với các bệnh viện của Việt Nam cũng như nhận được sự đầu tư của các tập đoàn y tế Singapore vào Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng của công tác y tế.
Quốc Long