Thứ Năm, 04/09/2008 - 17:55
Cán bộ y tế cũng lơ là trước dịch cúm giam cầm
(Dân trí) - Nghiên cứu mới đây của Viện Chiến lược chính sách y tế cho thấy sự hiểu biết về bệnh cúm A/H5N1 của cán bộ y tế đang giảm dần, đặc biệt là đối với những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ dự phòng và điều trị.
Còn tới 30% cán bộ y tế ở tuyến tỉnh, huyện cho rằng xử trí các ca bệnh H5N1 cũng giống như với bệnh nhân bị các bệnh lây nhiễm thông thường khác.
Cùng đó, ý thức về phòng bệnh của người dân cũng trong tình trạng lơ là đến mức đáng ngại. Có tới 24% người dân đã mổ gia cầm bị bệnh ăn hoặc cho người thân; 4% hộ chăn nuôi mổ bán gia cầm đã nhiễm bệnh và chết; 26% hộ chăn nuôi vứt ra môi trường.
Trong khi đó, theo Bộ Y tế, đến tháng 8/2008, Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch cúm H5N1 lớn, ghi nhận 106 ca nhiễm cúm A/H5N1 với 52 ca tử vong. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Nguyễn Huy Nga cho biết, phần lớn các ca bệnh (97%) là những người có tiền sử phơi nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp với cúm gia cầm.
Điều đáng nói, dịch cúm gia cầm ở Việt Nam lặp đi lặp lại không theo mùa, mầm bệnh lưu hành trong gia cầm, thủy cầm phổ biến nên nguy cơ tái phát dịch rất cao, dù dịch tạm thời được khống chế. WHO tiếp tục cảnh báo, thời gian tới vi rút H5N1 có thể biến thành chủng mới có độc lực cao hơn, lây từ người sang người.
Cũng theo báo cáo từ Bộ Y tế, đến năm 2008, Việt Nam đã nhận được 33 triệu USD do Chính Phủ Mỹ tài trợ nhằm phòng chống cúm gia cầm.
P. Thanh