Thứ Năm, 31/07/2008 - 14:24

20 trẻ tử vong mỗi ngày vì tai nạn
(Dân trí) - Mỗi ngày cả nước có 20 trẻ tử vong vì tai nạn, chưa kể nhiều trẻ khác bị thương tật với tổn thương suốt đời. Tai nạn mà trẻ em bị nhiều nhất thường xảy ra trong mùa hè và “thủ phạm” là sinh hoạt hàng ngày.

Sự bất cẩn của người lớn

 

Theo BS Bạch Văn Cam, nguyên trưởng khối Hồi sức - cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1: “Phần lớn tai nạn thương tích cho trẻ bắt nguồn từ người lớn”. Cách đây 2 tuần, khoa cấp cứu BV NĐ1 tiếp nhận một trẻ 3 tuổi rưỡi (Q.8) có biểu hiện trợn mắt, gồng ưỡn mình. Qua thăm khám, các BS mới biết em bị ngộ độc thuốc chống nôn primperan do bác sĩ phòng khám tư kê toa. Thay vì phải uống 1/6 viên như chỉ dẫn, người nhà cho em uống luôn 1/4 viên với lý do khó chia nhỏ hơn nữa???

 

ThS. BS Phan Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Cấp cứu BV NĐ2 cũng như Khoa Hồi sức Cấp cứu BV NĐ1 đều cho biết, vào mùa hè, tai nạn mà trẻ em gặp thường nhất là bị ngạt nước. Chỉ trong vòng 2 tuần qua, đã có 2 tai nạn làm 2 trẻ chết đuối ngay giữa lòng thành phố. Đó là em P.N.N.Phát, 4 tuổi, ngụ tại Thảo Điền, Q.2 và em T.K.Chương, 14 tuổi, ngụ tại P.9, Q.8.

 

Ngoài ra, trẻ em còn thường gặp tai nạn do bị phỏng, do điện giật, hay ngạt thở, hoặc chấn thương đầu do té và ngộ độc với đủ thứ chất…

 

Năm 2007, BV NĐ2 có 202 ca chấn thương sọ não, trong đó có 105 ca té ngã, 62 ca do tai nạn giao thông, 22 ca không rõ nguyên nhân.

 

Để trẻ được an toàn

 

Theo PGS TS Nguyễn Thị Hồng Tú, Phó cục trưởng cục Y tế dự phòng: “Tai nạn ở trẻ em đang có xu hướng tăng cao. Đáng lưu ý, tỷ lệ trẻ tử vong do bệnh nhiễm hoặc bệnh mãn tính chỉ từ 12 - 13%, còn tử vong do tai nạn lại chiếm đến 75% ở trẻ trên 1 tuổi (kết quả điều tra do UNICEF công bố 2001).

 

Phần lớn tai nạn của trẻ em là do sự chủ quan, bất cẩn của người lớn, BS Bùi Văn Đỡ, Phó khoa cấp cứu BV NĐ2 kêu gọi các bậc phụ huynh cần chú ý, không nên để thuốc, hoá chất trong chai nước uống, hay trong chai không có nhãn và phải đặt cách xa tầm tay trẻ.

 

Lúc nào cũng phải có người lớn bên cạnh trẻ, cầu thang lan can phải được chắn hay có độ cao an toàn. Nhớ bịt kín các ổ điện khi không còn sử dụng, giáo dục cho trẻ biết sự nguy hiểm khi tiếp xúc với điện.

 

Đối với tai nạn từ nước, Phụ huynh cần học biết các phương pháp cấp cứu, cho trẻ học bơi….

 

Ngọc Thanh