Chủ Nhật, 27/07/2008 - 22:11

Cứu sống ca sốt xuất huyết độ 3
(Dân trí) - Các BS Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cấp cứu thành công một ca sốt xuất huyết độ 3 ngày thứ 5, sau hơn một tuần điều trị.

Đó là trường hợp của em H. M. Ch. (3 tuổi) ngụ tại Cần Giuộc - Long An, được chuyển đến từ bệnh viện huyện, chẩn đoán SXH độ III ở ngày thứ 5.

 

Người nhà cho biết, em bị sốt cao liên tục 4 ngày, sáng ngày thứ 5 có bớt sốt nhưng vẫn đau bụng và còn chơi giỡn đến chiều tối thì đau bụng nhiều hơn, ói ra dịch lợn cợn nâu, tay chân lạnh, được đưa vào BV huyện chẩn đoán sốt xuất huyết độ III ngày 5.

 

Em được truyền dịch chống sốc tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, xuất hiện biến chứng sốc kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, nên chuyển đến Nhi đồng1.

 

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức cho biết: “Tại đây, em Ch. đã được đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung ương (CVP), để quyết định duy trì dịch chống sốc, catheter động mạch quay đo huyết áp xâm lấn, dùng vận mạch dopamine, dobutamine để duy trì huyết áp, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu để cầm máu xuất huyết tiêu hóa.

 

Do em bị tràn dịch màng bụng nhiều, gây suy hô hấp nặng không thở được liên tục nên các bác sĩ đã chọc dò màng bụng, giải ép, giúp em bớt khó thở. Tuy nhiên sau đó em vẫn biểu hiện suy hô hấp nặng, tím tái nên được đặt nội khí quản thở máy. Sau hơn một tuần điều trị tình trạng em cải thiện dần, được cai máy thở và đang ở giai đoạn phục hồi”.

 

Đối với bệnh SXH, BS Minh Tiến khuyến cáo phụ huynh theo dõi và đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời, khi phát hiện các dấu hiệu như: trẻ sốt cao trên 2 ngày, hoặc có biểu hiện một trong các dấu hiệu sau: quấy khóc, bứt rứt liên tục, lăn trở khó chịu hoặc như ngủ li bì, hay đau bụng, chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

 

Ng. Thanh