Thứ Sáu, 25/07/2008 - 13:18
Bùng phát trở lại dịch tai xanh
(Dân trí) - Bộ NN&PTNT thông báo, từ 5/2008 đến nay, bệnh lợn tai xanh đã xảy ra tại 30 huyện thị trong cả nước và trên cả ba vùng miền. Tổng số lợn mắc bệnh là 16.677 con, số chết và buộc phải tiêu hủy lên tới gần 15 ngàn con.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, hiện dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp tại 14 tỉnh, thành: Sóc Trăng , Quảng Ninh, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Hải Dương, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bạc Liêu, Lào Cai, Gia Lai và Hà Nam.
Đây là đợt dịch thứ 2 đã xảy ra ở nước ta trong năm nay. Tình hình cho thấy mầm bệnh tai xanh đã phân tán rộng và có khả năng gây dịch lớn trên cả nước nếu như không dập tắt ngay các ổ dịch nói trên và ngăn chặn sự phát tán đến lây bệnh tại các địa phương khác.
Nhằm đối phó với dịch bệnh trên đàn lợn, Bộ trưởng đã gửi công văn khẩn yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai việc giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến các hộ chăn nuôi về cách phòng chống bệnh…
Đối với các địa phương đang có dịch, cần tiến hành bao vây, cách ly các ổ dịch, tiêu hủy lợn chết theo đúng quy định, tiêu độc khử trùng đúng quy cách; ngăn chặn việc bán "chạy", giết mổ lợn.
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng, dịch tai xanh lây truyền chủ yếu qua con đường vận chuyển. Vì vậy, việc giám sát chặt chẽ việc vận chuyển lợn ra vào từ địa phương có dịch sang địa phương chưa có dịch hết sức là quan trọng. Bởi có địa phương, do người chăn nuôi vì lợi ích cá nhân mà giấu dịch, đem lợn bệnh đi tiêu thụ ở tỉnh khác và làm lây lan mầm bệnh cho cả tỉnh đó. Bên cạnh đó cũng cần kiên quyết xử lý ngay lợn, chết bệnh ở những ổ dịch đầu tiên.
P. Thanh