Thứ Sáu, 09/05/2008 - 9:08 AM
Vụ nhân viên bệnh viện “tuồn” rác thải y tế ra ngoài:

Liệu có sự thông đồng giữa các nhân viên?

(Dân trí) - Nhân viên vận hành lò đốt rác thải của Bệnh viện Lao & Bệnh phổi T.Ư “tuồn” rác thải y tế ra ngoài bán để kiếm lời. Đối tượng đã 6 lần bán rác thải y tế, tức là có khoảng trên dưới 50kg rác thải không an toàn đã được tung ra bên ngoài.
 >>  Hà Nội: Lại phát hiện bệnh viện tuồn rác y tế ra ngoài

BV không có chủ trương tái chế rác thải y tế!

PGS.TS Nguyễn Chi Lăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao & Bệnh phổi T.Ư cho biết: Đến ngày 7/5, Ban Giám đốc BV mới biết về vụ việc nhân viên xử lý rác thải của bệnh viện lại bán rác y tế ra ngoài qua thông báo của công an quận Ba Đình.

Một nhân viên của BV, anh Lê Xuân Hiền (sinh năm 1950) đã bán ra thị trường khoảng 10kg rác thải y tế gồm bình truyền dịch, một vài bơm tiêm (dính máu)… Số lần tiến hành mua bán rác thải y tế mà các đối tượng khai nhận là 6 lần.

Trước câu hỏi liệu có sự “tiếp tay” của ban lãnh đạo BV cho đối tượng “tuồn” rác thải y tế ra ngoài kiếm lời, ông Lăng khẳng định: “BV chưa bao giờ có chủ trương tái chế rác thải y tế. Cũng luôn giám sát quy trình xử lý rác thải y tế rất chặt chẽ, vì thế, không có chuyện ban lãnh đạo bệnh viện tiếp tay cho hành vi sai trái này”.

“Rác thải y tế chưa qua xử lý cực kỳ nguy hiểm. Những bơm kim tiêm còn dính máu chưa được xử lý có thể là nguồn lây bệnh lớn cho cộng đồng, làm lây nhiễm bệnh viêm gan B, lao và HIV”, ông Lăng nói tiếp.

Trước việc nhân viên bệnh viện Lao & Bệnh phổi T.Ư tuồn rác thải y tế chưa xử lý ra ngoài bán kiếm lời, ngày 8/5, Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị bệnh viện Lao và Bệnh phổi T.Ư báo cáo chi tiết vụ việc nêu trên. Theo đó, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi T.Ư phải tăng cường công tác kiểm tra nghiêm ngặt việc xử lý chất thải y tế và tái chế chất thải bệnh viện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế.

Quy trình xử lý rác thải rất chặt chẽ

Ông Lăng cho biết thêm, mọi loại rác thải ở bệnh viện đều được tiêu huỷ theo đúng quy trình do Bộ Y tế đề ra, rất chặt chẽ. Bệnh viện đã lập Hội đồng Chống nhiễm khuẩn có nhiệm vụ tư vấn cho Ban giám đốc về công tác chống nhiễm khuẩn của BV. Việc phân loại rác thải y tế đã có mạng lưới chống nhiễm khuẩn tại từng khoa, phòng.

Rác thải y tế đều được phân loại rõ ràng ngay tại mỗi khoa, phòng trước khi đưa đến tập kết tại nơi xử lý rác. Cụ thể, rác thải y tế được cho vào túi nylông màu vàng, rác thải sinh hoạt cho vào túi nylông màu xanh, rác thải độc hại cho vào túi nylông màu đen. Sau đó, 3 lần/ngày, 1 nhân viên chuyên trách sẽ có trách nhiệm khu gom số rác thải y tế độc hại vào buồng đốt và khóa lại. Chìa khóa được giao cho bảo vệ giữ.

Trung bình mỗi ngày BV chỉ có khoảng 20kg rác thải y tế thuộc loại rác thải độc hại, được xử lý thông qua một lò đốt rác nhập rác. Để tiết kiệm nhiên liệu, nên sau khoảng 2 ngày, nhân viên vận hành lò đốt mới lấy chìa khóa từ bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ vận hành lò đốt rác. Lâu nay, việc quản lý rác thải y tế còn được đặt dưới sự giám sát của đội kiểm tra thường xuyên gồm các cán bộ phòng Điều dưỡng, khoa Chống nhiễm khuẩn và phòng Tổng hợp.

Được biết, anh Hiền là nhân viên vận hành lò đốt rác nhưng bản thân anh không giữ chìa khoá nơi lò đốt rác mà chỉ khi đã đủ rác để tiến hành xử lý, anh Hiền mới lấy chìa khoá từ nhân viên bảo vệ để thực hiện công việc của mình. Ngoài anh Hiền, có 1 nhân viên nữa cùng làm công việc vận hành lò đốt rác. Nhưng vì nhân viên này ốm, xin nghỉ phép nên mấy ngày nay anh Lê Xuân Hiền làm thay. Vì thế, một câu hỏi đặt ra, liệu có có sự thông đồng giữa các nhân viên trong bệnh viện để “tuồn” rác thải y tế ra ngoài bán kiềm lời?

Vấn đề là “lỗ hổng” về con người

“Xảy ra sự việc này, chúng tôi rất bất ngờ, vì quy trình xử lý rác thải y tế của viện rất chặt chẽ mà vẫn có người “tuồn” được chúng ra ngoài. Chúng tôi không thể biết liệu có sự thông đồng nào không giữa các nhân viên. Nhưng thực sự, vẫn có “lỗ hổng” trong khâu quản lý con người. Hiện tại, chúng tôi đã họp bàn và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận”, ông Lăng nói.

Trước mắt, chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc vĩnh viễn đối với anh Lê Xuân Hiền. Việc tuyển thêm nhân viên mới cho vị trí này cũng được triển khai. Chúng tôi đã yêu cầu nhân viên mới cam kết tuân thủ một số những điều khoản bắt buộc, đặc biệt là việc cấm bán rác thải y tế độc hại ra ngoài. Tuy nhiên, để giám sát được chặt chẽ hơn, bệnh viện sẽ cử thêm một đội kiểm tra tới để trực tiếp giám sát, tránh xảy ra sự cố bán rác thải y tế.
 
Hồng Hải