(Dân trí) - Ông Lê Phước Ưa, Chủ tịch xã Quảng Phước (Quảng Điền, TT.Huế) cho biết: “Ngay sau khi dịch được phát hiện, xã đã tiến hành tiêu huỷ và có nhiều biện pháp khống chế dịch nhưng con số tiêu hủy mới nhất vượt xa thống kê ban đầu”.
>> Mỗi ngày thêm hàng nghìn vật nuôi bị tiêu huỷ vì dịch bệnh >> Nguy kịch vì "xơi" phải heo "tai xanh"?
Đợt dịch lần này có số heo mắc bệnh cao, lại nhanh, toàn xã tiêu huỷ gần 1.000 con, vượt xa con số thống kê ban đầu chỉ vài trăm con trước đó. Ông còn cho biết số heo mắc bệnh ngày càng tăng một cách nhanh chóng là do một phần người dân chủ quan, lại sợ mất vốn nên tìm cách cứu vãn như chữa bệnh theo kinh nghiệm từ trước tới nay, nên dẫn đến việc "ủ" bệnh cho đàn heo. Mặt khác, nhân viên thú y và chính quyền địa phương vẫn chần chừ, chưa cương quyết công bố và tiêu huỷ heo bệnh.
Trước tình trạng lây lan ngày càng nhanh của heo bệnh, chính quyền các xã có dịch thuộc hai huyện Hương Trà, Quảng Điền cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp, nhằm bàn biện pháp đối phó dập dịch. Tuy nhiên vẫn còn nhiều xã tỏ ra, chủ quan, lơ là với ý kiến cho rằng do thiếu phương tiện lẫn con người chống dịch nên chưa dám thực hiện triệt để.
Hoài Lương