(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây của Hà Lan đăng trên tạp chí Particle and Fibre Toxicology cho biết thấy: Thông qua máu và 2 lá phổi, các phần tử vi sinh gây ảnh hưởng xấu tới não.
Để có được kết luận quan trọng này, ông Paul Born - giảng viên trường ĐH Zuyd (Hà Lan) đã mời 10 người có độ tuổi từ 18 - 39 tuổi tham gia vào nghiên cứu của mình. 50% những người tham gia được mời ở trong 1 phòng kín và hít thở trong vòng 1 giờ không khí có khói của dầu diesel. Số còn lại được hít thở không khí trong lành.
Não của nhóm người hít không khí có khói dầu diesel chịu áp lực sau 30 phút hít thở. Hít khói dầu diesel được xả ra từ bô của các loại xe cơ giới làm cho não bị áp lực dù áp lực này chỉ xảy ra rất ngắn. Sau khi ra khỏi phòng chứa khói dầu diesel, những người này được đưa đi làm điện não đồ. Kết quả cho thấy những biến động của dây thần kinh não và để ổn định tình trạng này, những người này đã được nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh và đọc sách.
Nhóm người được hít thở không khí trong lành không thấy có những hiện tượng này.
Trong phòng thí nghiệm, cứ 1m3 không khí thì có 300 microgramme khói dầu diesel. Mật độ này có thể thấy ở rất nhiều nơi, trong các môi trường làm việc và khu dân cư. Nếu không hạn chế được khói dầu diesel, sức khoẻ của người lao động và người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Dung Nhi
Theo Lesoir