Thứ Tư, 19/03/2008 - 09:31

Hà Nội triển khai đợt uống văc xin tả lần 2
(Dân trí) - Trước tình hình dịch bệnh tiêu chảy cấp có dấu hiệu lan rộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế Hà Nội triển khai đợt uống văcxin lần hai, nhằm ngăn ngừa sự bùng phát bệnh dịch trong mùa hè này.

Chỉ một số ít người được dùng văcxin

Ngày 17/3, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia ngày lại tiếp nhận thêm một học sinh lớp 10 nhiễm phẩy khuẩn tả

Theo TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nguy cơ phát triển bệnh tả tại Hà Nội trong mùa hè này là rất lớn. Chính vì vậy nên tiếp tục thực hiện chương trình cho người dân uống văcxin tả ngay từ bây giờ để văcxin phát huy tác dụng bảo vệ.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay là số văcxin hiện có chỉ đủ cung cung cấp cho rất ít người dân (khoảng 160 nghìn liều - mỗi người cần phải uống hai liều).

Cách đây 2 tháng, Hà Nội cũng đã tổ chức cho người dân uống văcxin tại Hoàng Mai và Thanh Xuân với số lượng gần 40 nghìn liều. Tuy nhiên, khi dịch bệnh xuất hiện trở lại thì Hoàng Mai vẫn là quận có số người mắc tả cao nhất (4/7 trường hợp ở Hà Nội).

Giải thích về vấn đề này ông Hiển nói: “Đây chỉ là một trong những biện pháp tổng thể trong phòng bệnh chứ không phải là biện pháp duy nhất, bởi hiệu lực bảo vệ của vắc xin này chỉ đạt 66%. Như vậy, những người đã được uống vắc xin nếu ăn uống mất vệ sinh thì vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao”.

Chính vì vậy biện pháp an toàn nhất vẫn được Bộ Y tế khuyến cáo là: ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh bàn tay sạch sẽ.

Hiện đã có 10 ca dương tính với phẩy khuẩn tả, thuộc 3 tỉnh là Hà Nội, Hải Phòng và Hà Tây.

Nghiêm cấm sử dụng phân tưới bón rau

Ngày 18/3, UNBD thành phố Hà Nội đã gửi công điện khẩn xuống các địa phương trực thuộc yêu cầu chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Theo đó, các địa phương phải đẩy mạnh hoạc động tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: giữ gìn vệ sinh ăn uống, không ăn thức ăn sống, đặc biệt là rau sống; giám sát phát hiện ca bệnh tiêu chảy cấp để khoanh vùng, xử lý ổ dịch, điều trị dự phòng.

Ngoài ra, cần triển khai đợt thanh kiểm tra về ATVSTP và vệ sinh môi trường; nghiêm cấm sử dụng phân tươi bón rau tạo nên nguồn rau bị nhiễm khuẩn cung cấp ra thị trường.

P. Thanh