Thứ Ba, 11/03/2008 - 4:53 PM

Thí nghiệm thuốc kích thích tăng trưởng trên toàn quốc

(Dân trí) - TS Bùi Sĩ Doanh, Cục phó Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: quá trình thí nghiệm và theo dõi tác dụng của thuốc kích thích tăng trưởng đã bắt đầu sau khi gieo trồng rau xà lách, cải xanh ngày 8 - 9/3 vừa qua.

Ông Doanh cho biết, trong hai ngày 8 - 9/3, việc gieo trồng cây giống để làm thí nghiệm đã được Hội đồng khoa học chuyên (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập) tiến hành đồng loạt trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. 3 điểm được chọn tiến hành thí nghiệm là Gia Lâm (Hà Nội), Hóc Môn (TPHCM) và thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại Hà Nội, có hai nhóm rau được gieo trồng là xà lách và cải xanh. Tại TPHCM và Quảng Ngãi, thì chỉ có cải xanh được lựa chọn để gieo hạt.

Được biết, rau thí nghiệm được gieo trồng trên 2 ô đất, mỗi ô có diện tích trên 50 m2.

Ở ô thứ nhất, sau khi rau phát triển 15 ngày (kể từ khi gieo) sẽ được chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm phun 1 loại thuốc kích thích tăng trưởng khác nhau (2 loại ngoài danh mục và một loại được phép sử dụng).

Ô đất thứ hai, rau để phát triển tự nhiên, không phun bất cứ loại thuốc gì, nhằm đối chứng với các nhóm rau được phun thuốc ở ô thứ nhất.

Trong quá trình phun thuốc và giám sát rau, sẽ có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và báo giới.

Như vậy, đây là lần thí nghiệm chính thức thứ hai mà Bộ NN&PT NT đưa ra trong thời gian gần đây. Trước đó, Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội đã tổ chức một cuộc thí nghiệm quy mô nhỏ nhằm đánh giá tác dụng của thuốc. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm rau phun thuốc và không. Mặc dù vậy, có nhiều ý kiến cho rằng thời gian và diện tích diễm ra thí nghiệm quá ít nên chưa đủ độ chính xác.

Một số cuộc thí nghiệm do Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải tiến hành đã gây xôn xao dự luận. Bởi theo kết quả thí nghiệm của ông Khải, rau xà lách được phun thuốc kích thích tăng trưởng ngoài danh mục phát triển gấp 3 lần rau không phun thuốc. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT không công nhận kết quả thí nghiệm này.

P. Thanh