Thứ Tư, 05/03/2008 - 08:32

Nhiều doanh nghiệp đề nghị tăng giá thuốc
(Dân trí) - Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam (Bộ Y tế) cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp đang đề nghị điều chỉnh giá thích hợp để bù đắp chi phí sản xuất, bán hàng...

Quý I năm 2008, thị trường thuốc không có sự tăng giá đột biến nhưng có sự điều chỉnh nhẹ, nhất là đối với một số thuốc sản xuất trong nước và nhập khẩu. Đặc biệt với một số mặt hàng thuốc kháng sinh sản xuất trong nước phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế giới, việc điều chỉnh tăng giá là khó tránh khỏi.

Cụ thể, có một số loại thuốc tăng giá như Ventolin tăng 3%, Gastropulgite tăng 4,1%, Stimol A tăng 5%, Flixonase tăng 4,5%, Colchicin tăng 10,2%, Tadyferon tăng 13,,4%...

Nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh này là do chi phí đầu vào như vận tải, sản xuất đều tăng theo giá xăng dầu, chi phí nhân công tăng; sự mất giá của đồng đô la Mỹ đối với các ngoại tệ ở các nước mà Việt Nam có tỷ trọng nhập khẩu nguyên liệu thuốc và thuốc thành phẩm lớn như đồng EURO, rupee (Ấn Độ).... ; giá nguyên liệu dược phẩm, bao bì cũng tăng, diễn biến thời tiết phức tạp, nhu cầu thuốc phục vụ điều trị và dự phòng tăng mạnh. Trong khi đó, giá thuốc ở Việt Nam thấp hơn ở các nước trong khu vực. Đây là lý do để nhiều doanh nghiệp đề nghị tăng giá để bù đắp chi phí sản xuất, bán hàng...

Trước tình hình đó, Cục Quản lý dược VN đang áp dụng nhiều biện pháp tăng cường quản lý thị trường dược trong năm 2008. Cục tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá cả và tăng cường phân cấp quản lý Nhà nước về giá thuốc cho các địa phương; tăng cường cấp số đăng ký lưu hành thuốc trong nước và thuốc nhập khẩu; khuyến khích thực hiện việc gia công thuốc nhằm tận dụng hết công suất của các nhà máy đạt tiêu chuẩn CMP để có đủ thuốc cho nhu cầu sự dụng và giảm giá thành phẩm, giảm chi phí cho người bệnh…

Đồng thời cũng đẩy mạnh cơ chế một cửa để đơn giản hoá các thủ tục cấp phép, thuận tiện cho doanh nghiệp và theo hướng thông thoáng, minh bạch; đẩy mạnh nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị để hạn chế độc quyền nâng giá; đề xuất, sửa đổi và bổ sung cơ chế sử dụng quỹ dự trữ lưu thông thuốc nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa góp phần bình ổn thị trường thuốc. Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá thuốc.

Hồng Hải