(Dân trí) - Theo dự án BHYT vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, mức đóng BHYT sẽ tăng 6% thay vì 3% lương như hiện nay. Còn các đối tượng chính sách cũng sẽ không được miễn phí hoàn toàn để tránh lạm dụng dịch vụ.
Đây là lần đầu tiên dự án này được trình UBTVQH chuẩn bị để Quốc hội xem xét, đưa ra kỳ họp sắp tới.
Theo tờ trình của Chính phủ, dự án Luật BHYT có một số điểm mới như:
- Nâng tổng số đối tượng tham gia BHYT bắt buộc lên 24 nhóm đối tượng và quy định lộ trình thực hiện BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên, thân nhân người lao động, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và các đối tượng khác với mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân.
- Quy định nguyên tắc, xác định mức đóng BHYT tối đa bằng 6% trên tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp BHXH, mức học bổng hoặc mức lương tối thiểu chung. Đối với người lao động hưởng lương thì chủ sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3 mức đóng.
- Trẻ dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, một số sĩ quan, hạ sĩ quan sẽ hoàn toàn không mất tiền khi khám chữa bệnh. Người nghèo, người hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hay trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng sẽ phải trả 5% viện phí; số còn lại phải chi 20%.
Theo TTXVN, đây cũng là những vấn đề chính được các đại biểu quan tâm và bàn bạc sôi nổi. Về vấn đề cân đối quỹ BHYT, Ủy ban các vấn đề xã hội đề nghị, cần điều chỉnh tăng mức đóng cho BHYT tự nguyện, người nghèo, chứ không phải tăng mức đóng BHYT bắt buộc. Bởi, nếu quy định như vậy sẽ gây ra tâm lý tiêu cực cho người sử dụng lao động, người hưởng lương, người có thu nhập cao, gây mất bình đẳng trong chính sách BHYT...
Vấn đề cùng chi trả phí khám chữa bệnh BHYT, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, mục đích của quy định thu thêm phí này là tránh lạm dụng dịch vụ.
"Tôi không tán thành cùng chi trả nếu như lý do là chống tiêu cực, lạm dụng. Nếu vậy thì thật bất công và oan uổng khi quy định người này phải chi nhiều, người kia chi ít. Để lạm dụng được cần có cả sự tham gia của bác sĩ, nếu chỉ bắt bệnh nhân chịu thì có khác gì con hư mắng hàng xóm? Nếu nói rằng lý do là vì nguồn lực còn yếu nên phải nhà nước và nhân dân cùng làm thì dễ chấp nhận hơn", Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, nói.
Tuy nhiên, phần lớn đại biểu tán thành phương án cùng chi trả để góp phần kiểm soát quỹ và tăng thu, giúp bệnh nhân biết mình đã sử dụng bao nhiêu kinh phí và tự giác giữ gìn sức khỏe. Theo bà Trương Thị Mai, Luật nên quy định rõ mức phí tối thiểu mỗi lần phải cùng thanh toán.
Kết luận tại phiên họp, Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị, Ban soạn thảo Luật cần làm rõ thêm sự cần thiết ban hành Luật. Việc xây dựng luật này phải đảm bảo đồng bộ các luật khác. Về quan điểm xây dựng dự án Luật, cần làm rõ thêm nội dung BHYT toàn dân, khẳng định việc ban hành Luật đảm bảo tính chính trị, an sinh xã hội và phải đảm bảo cho đối tượng nghèo, cận nghèo, người yếu thế. Đồng thời, thực hiện đa dạng hóa các loại hình BHYT, phải làm tốt công tác chăm lo người nghèo, trẻ em và đối tượng hưu trí .
PV