Thứ Hai, 25/02/2008 - 11:10 AM

Giảm thiểu phiền hà cho nhân dân

(Dân trí) - Sáng nay 25/2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm, làm việc với Bộ Y tế và dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu báo cáo với Tổng bí thư về những thành tích của ngành y tế năm qua: Đó là đã chủ động và tích cực phòng chống, khống chế nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp như cúm A H5N1, tiêu chảy cấp nguy hiểm...; kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, thảm hoạ; tiếp tục triển khai hiệu quả phòng chống cách dịch bệnh nguy hiểm khác như HIV/AIDS, sốt rét, lao, phòng, sốt xuất huyết, phòng suy dinh dưỡng trẻ em…

 

Mạng lưới khám chữa bệnh trên cả nước ngày càng phát triển, trang thiết bị y tế hiện đại và trình độ chuyên môn của cán bộ y tế không ngừng được nâng cao. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở các tuyến, đặc biệt tuyến TƯ đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Nhiều kỹ thuật y học mới, tiên tiến đã được thực hiện thành công và trở thành thường quy ở Việt Nam như ghép thận, ghép gan, thụ tinh trong ống nghiệm, phẫu thuật tim hở, nong mạch vành, mổ nội soi, mổ tán sỏi ngoài cơ thể....

Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương những cố gắng của của tập thể cán bộ ngành y tế. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số bất cập, yếu kém của ngành trong thời gian qua.

Đó là hệ thống y tế chậm đổi mới, chậm thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và sự thay đổi của cơ cấu bệnh tật.

Chất lượng của dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân. Điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế.

Năng lực sản xuất và cung ứng thuốc còn yếu, giá thuốc chữa bệnh còn cao so với thu nhập của nhân dân. Những việc làm vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ y tế chậm được khắc phục...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong thời gian tới là: Phát triển và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2010 và những năm tiếp theo; tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng; triển khai mạnh mẽ các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh. Tổ chức chăm sóc thật tốt sức khỏe nhân dân, trước hết là cho những người nghèo, các đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân được chăm sóc y tế; giảm thiểu những khó khăn, phiền hà cho nhân dân.

P. Thanh - Hồng Hải